Lãnh đạo Mobifone thu nhập bình quân trên 60 triệu đồng/thángTrong năm 2012, chi phí tiền lương bình quân toàn công ty mẹ VNPT đã tăng 30% so với năm 2011, lên gần 9,2 triệu đồng/người/tháng, trong khi năng suất lao động lại giảm 2% so với năm 2011.
Nhiều ngân hàng cắt giảm lương, giảm chi phí để “xử lý” nợ xấuTính đến cuối tháng 7, tổng nợ xấu của ngành ngân hàng là 138,98 nghìn tỷ đồng. Để xử lý nợ xấu, nhiều tổ chức tín dụng đã tiết giảm tối đa chi phí, tiền lương, hạn chế chia cổ tức, lợi nhuận…
DNNN kém hiệu quả vẫn chỉ lương rất cao, chủ yếu cho lãnh đạoThẩm tra báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 2016, kế hoạch năm 2017 của Chính phủ, UB Kinh tế kiến nghị phải đánh giá đầy đủ việc DNNN hoạt động không hiệu quả nhưng chi phí tiền lương vẫn rất cao, chủ yếu cho lãnh đạo doanh nghiệp.
Thêm một doanh nghiệp than lao đao, sụt giảm lợi nhuận vì Uber, Grab…Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng cho biết đã phải tăng chi phí tiền lương, chi phí khuyến mãi hoa hồng, tiền thuê mặt bằng của bộ phận taxi nhằm giữ ổn định hoạt động kinh doanh taxi trước bối cảnh cạnh tranh với các loại hình xe hợp đồng công nghệ…
Petrolimex báo lãi lớn nhờ xăng dầu!Nếu từ năm 2012 trở về trước, Petrolimex vẫn luôn báo lỗ ở mảng kinh doanh xăng dầu thì 6 tháng đầu năm nay, mảng này đã mang lại cho tập đoàn gần 390 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tổng lãi tăng mạnh dù chi phí tiền lương tăng lên 1.000 tỷ đồng.
Chi phí cho bộ máy hành chính ngày càng đè nặng ngân sáchCho rằng Việt Nam cần củng cố chính sách tài khóa theo hướng tạo thuận lợi cho tăng trưởng, bao gồm hợp lý hóa chi thường xuyên và thắt chặt chi phí tiền lương cho khu vực công, ADB cũng lưu ý, tỷ lệ chi hành chính trên tổng chi ngân sách nhà nước đã tăng từ mức trung bình 8% trong giai đoạn 2007-2009 lên tới 11% trong giai đoạn 2013-2016.
LOTTE Finance - Chỗ dựa tài chính cho khách hàngTừ 8/4 đến 30/9/2024, LOTTE Finance mang đến khách hàng cơ hội sở hữu nhiều phần quà thiết thực, cùng các đặc quyền ưu đãi cho vay tiêu dùng hấp dẫn, giúp khách hàng giải quyết những nhu cầu tài chính phục vụ tiêu dùng, ổn định cuộc sống.
Doanh nghiệp vận hành 3 tuyến cao tốc cạn kinh phí, kêu cứu Bộ GTVTCông ty VEC O&M cho biết nếu sắp tới không được chi trả kinh phí, doanh nghiệp có thể không còn đủ tiền để quản lý vận hành 3 tuyến cao tốc Bắc - Nam.
Thanh niên 29 tuổi ước làm "chạn vương" vì áp lực trụ cột gia đìnhMột năm trở lại đây, Phạm Hoài Nam (SN 1995), nhân viên truyền thông tại TPHCM luôn suy nghĩ phải tìm bạn gái gia thế tốt để kết hôn. Anh chấp nhận "nương tựa" nhà vợ thay vì phải làm trụ cột kinh tế.
Phẫu thuật ở bệnh viện tư có được thanh toán bảo hiểm y tế không?Cơ sở y tế đăng ký bảo hiểm y tế (BHYT) chỉ định mổ nhưng người bệnh đến bệnh viện tư để làm phẫu thuật, BHYT có thanh toán cho trường hợp này không?
Mã số 5191: Người phụ nữ xin về nhà để được ở bên 2 con trước khi mấtBố Thảo bỏ đi biệt tích từ ngày mẹ đang mang thai. Mới đây, người mẹ qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Thảo và em trai 4 tuổi bơ vơ, không nơi nương tựa.
Gen Z ngán việc văn phòng vì lương thấp lại một "rừng" luật, lệNhiều nhân sự thế hệ gen Z bị sốc với môi trường công sở vì những "luật ngầm" dành cho người mới. Liên tục nhảy việc là một vấn đề của gen Z cũng có lý do vì ngán .