Bắt tạm giam chấp hành viên chiếm đoạt tiền thi hành ánNgày 8/10, VKSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Đoàn (SN 1975), chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành vì hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Bắt kẻ chuyên dàn cảnh thuê tài xế xe ôm để chiếm đoạt phương tiệnĐể có tiền tiêu xài, Đức dàn cảnh thuê tài xế xe ôm chở đến các khu vực vắng vẻ rồi ra tay chiếm đoạt xe máy mang đi bán.
Kết cục của nhóm thanh niên sang Campuchia làm việc ở "Tam Thái Tử"Từ Campuchia, nhóm bị cáo người Việt giả danh cơ quan chức năng dụ nạn nhân chuyển tiền “làm hồ sơ”, qua đó chiếm đoạt hơn 19,3 tỷ đồng chỉ trong một tháng.
Sàn tiền ảo ONUS đã huy động hàng tỷ USD, công an triệu tập hơn 140 ngườiTheo Bộ Công an, trong thời gian hoạt động, hệ sinh thái ONUS đã huy động hàng tỷ USD của nhà đầu tư. Triệt phá đường dây, công an đã làm việc với hơn 140 người liên quan để làm rõ hành vi vi phạm.
Khởi tố Chủ tịch Công ty Quản lý tài sản số liên quan tiền mã hóa ONUSCơ quan điều tra xác định Vương Lê Vĩnh Nhân cùng đồng phạm đã tạo lập, phát hành, bán các đồng tiền mã hóa cho nhà đầu tư, từ đó chiếm đoạt tài sản.
Huy động nghìn tỷ đồng trồng sâm, nữ doanh nhân dùng mua xe và bất động sảnCơ quan tố tụng xác định Phạm Mỹ Hạnh dùng tiền của nhà đầu tư để mua ô tô hạng sang, bất động sản và chi hoa hồng hàng trăm tỷ đồng. Tổng số tiền chưa tất toán lên tới hơn 850 tỷ đồng.
Vai trò của nguyên Bộ trưởng Kim Tiến trong phi vụ "chạy án" 2 triệu USDSau "đề nghị" của bà Kim Tiến, Nguyễn Chiến Thắng đã 3 lần đưa 2 triệu USD “chạy án” qua Lê Thanh Thiêm. Cơ quan điều tra xác định số tiền này bị Thiêm chiếm đoạt, không dùng để “giúp đỡ” như cam kết.
Nguyên Bộ trưởng Kim Tiến nộp 14,5 tỷ đồng trong vụ án thất thoát 800 tỷTheo cáo trạng, nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là người nộp số tiền lớn nhất với 14,5 tỷ đồng. Tổng số tiền đã được nộp để khắc phục hậu quả trong vụ án đến nay hơn 63,5 tỷ đồng.
Người phụ nữ lập 82 dây hụi, chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ đồng của 114 nạn nhânNgười phụ nữ 49 tuổi ở Đắk Lắk đã lập 82 dây hụi huy động cả trăm người tham gia để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Bắt khẩn cấp kẻ tự nhận là luật sư, lừa đảo chiếm đoạt tài sảnGiả danh luật sư, Triệu Văn Quân nhận ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai, rồi lừa đảo chiếm đoạt 31 triệu đồng. Đáng chú ý, đối tượng từng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an Đồng Nai khởi tố 343 đối tượng lừa đảo qua mạngCác đối tượng từ Campuchia đã dùng ứng dụng tin nhắn để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người dùng mạng xã hội thiếu cảnh giác, đặc biệt là người cao tuổi.
Cướp giật tài sản 8 lần, có phải tội phạm có tính chất chuyên nghiệp?Luật sư nhìn nhận nếu việc cướp giật tài sản là "thu nhập" chính để nuôi sống Khánh trong giai đoạn phạm tội, đối tượng có thể áp dụng tình tiết phạm tội có tính chất chuyên nghiệp.