"Xây nhầm" nhà trên đất: Không thể chỉ coi là tranh chấp dân sự đơn thuầnTheo luật sư, việc "xây nhầm" nhà trên đất là tranh chấp dân sự. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cần xác minh để làm rõ có dấu hiệu của hành vi Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai hay không.
Một thân đi kiện quan thamBà là đảng viên, một công nhân về hưu, sống độc thân. Đã hơn một năm nay bà bỏ công sức, hết xuôi chính quyền xã lại ngược lên huyện, tỉnh, hết viết thư lại gọi điện để kiện quan xã coi thường luật pháp nhà nước, ngang nhiên chiếm đoạt đất công dựng cửa lập nhà...
Bắt người phụ nữ lừa đảo môi giới mua bán đất, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồngVân cùng đồng bọn lợi dụng hình thức môi giới, mua bán bất động sản để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Một công chức xã ở Lào Cai bị khởi tốTheo cảnh sát, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại xã Thượng Hà (tỉnh Lào Cai), Ngọt đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt tài sản của 5 hộ dân.
Lừa bán đất công ở Phú Quốc, chiếm đoạt 2,3 tỷ đồngNguyễn Thanh Sỹ (41 tuổi, ngụ Phú Quốc) làm giả giấy tờ, lừa bán 2 thửa đất thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc cho một người dân, chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Vĩnh Phú bị bắtTrong thời gian đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào, Cường và Thái đã gây sức ép với các nhà thầu thi công, chiếm đoạt trên 400 triệu đồng.
Nhóm nhân viên ngân hàng giúp doanh nghiệp chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồngBị cáo Ngô Triều Vân và đồng phạm chiếm đoạt số tiền còn nợ gốc là 168 tỷ đồng và nợ lãi là 261,6 tỷ đồng của Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn.
Truy tìm chủ hụi ở đặc khu Phú Quốc bị tố chiếm đoạt 4 tỷ đồngLiên quan đến vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây xôn xao dư luận tại Phú Quốc, một chủ hụi đã tổ chức 25 dây hụi online và chiếm đoạt khoảng 4 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt 18 tỷ đồng của "liên minh đa cấp"Một đường dây hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short do đối tượng người nước ngoài điều hành, đã bị Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh, triệt xóa.
Cựu Tổng giám đốc SJC thừa nhận sai phạm, xin khắc phục hậu quảTại tòa, bà Lê Thúy Hằng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Đồng thời, người phụ nữ này bày tỏ mong muốn HĐXX tạo điều kiện để bị cáo khắc phục tối đa hậu quả vụ án.
Mở rộng vụ án cuốc xe 70 km giá 2,5 triệu đồng, số phận tài xế ra sao?Luật sư nhận định việc thu thập thông tin bị hại sẽ giúp củng cố tổng số tiền bị can chiếm đoạt, từ đó xác định khung hình phạt có thể áp dụng đối với người này.