Nông dân mất trắng sau đêm mưa bão, gồng mình chống chọi thiên taiCơn mưa xối xả trút xuống dãy núi huyện Mật Vân, phía bắc Bắc Kinh, Trung Quốc lúc hơn 4h sáng, Trấn Duệ nhận được cuộc gọi khiến tim anh thắt lại: “Trang trại của anh… biến mất rồi”.
Pú Nhung, Điện Biên chuyển đổi cây trồng để thoát nghèoPhát huy lợi thế khí hậu, thổ nhưỡng và chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp, xã Pú Nhung (Điện Biên) đã chuyển đổi diện tích đất bạc màu sang trồng cây ăn quả, giúp người dân từng bước vươn lên thoát nghèo.
Đề xuất đánh thuế đất để hoang hóaChỉ ra thực tế rất nhiều dự án vài chục ha giải phóng mặt bằng xong bỏ hoang, đại biểu Quốc hội đề xuất đánh thuế đất để hoang hóa nhằm tiết kiệm đất đai, thêm nguồn lực cho ngân sách.
Hoàn thành thu hồi đất, giải phóng mặt bằng khu vực Cồn XanhSau gần 4 năm kiên trì tuyên truyền, vận động người dân canh tác đầm ở khu vực Cồn Xanh (Nghĩa Hưng, Nam Định), tỉnh Nam Định đã hoàn thành việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng ở khu vực này.
Trồng lúa kiểu mới cho thu nhập cao, nông dân ở nhà trông cháu vẫn có tiềnThấy được những hiệu quả tích cực từ diện tích lúa thí điểm, nhiều nông dân ở Đồng Tháp muốn được sớm tham gia đề án để tăng thu nhập và có môi trường sống trong lành.
Nông dân hợp tác xã đậu nành Nam Dong chuẩn bị vào vụ mớiTrung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Đậu nành Vinasoy (VSAC) tổ chức Hội thảo đầu vụ tại Cư Jút nhằm tổng kết vụ 2024 và triển khai vụ mới 2025. Hội thảo cũng cập nhật, chuyển giao cho nông dân giống mới, kỹ thuật mới nhằm canh tác đậu nành hiệu quả.
Đồng Tháp: Từ “Làng thông minh” đến nền nông nghiệp hiện đạiNhững năm gần đây, Đồng Tháp nổi bật với nhiều bước tiến trong chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, mô hình “Làng thông minh” được triển khai tạo nền tảng thúc đẩy chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Những quý nhân chuyên “gỡ vướng” cho đồng bào ở xã lớn nhất Lâm ĐồngKhi đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính, những người trong tổ công nghệ cộng đồng sẽ đứng ra giải đáp, “gỡ vướng”.
Người dân tiếc nuối khi làng hoa lớn nhất Bình Dương không cònNhiều người dân cảm thấy tiếc khi làng hoa Tân Ba, thủ phủ hoa lớn nhất Bình Dương sẽ không còn. Phần đất rộng khoảng 8ha này đã được chính quyền thu hồi, phát triển thành khu tổ hợp giáo dục.
Cách Trung Quốc tự trồng sầu riêng khiến Thái Lan, Việt Nam phải dè chừngChỉ sau vài năm, Trung Quốc đã trồng thử nghiệm thành công sầu riêng và mở rộng diện tích lên tới hàng chục nghìn ha. Tham vọng tự cung loại trái cây này đang khiến Thái Lan và Việt Nam phải dè chừng.
30 năm “giữ gen, định danh điện tử” đưa quả tiến vua vươn ra thế giới80 năm sau ngày độc lập, một loại quả mang đậm hồn quê đang bước ra thế giới, không còn là “của để dành” trong ký ức, mà là sản phẩm của công nghệ, của thương hiệu và của khát vọng vươn mình.
Từ vùng quê ven đô đến những triệu phú làng hoaTừng là vùng đất thuần nông, xã Nghi Ân cũ (nay thuộc phường Vinh Phú) đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trong hơn 3 thập kỷ qua, trở thành một trong những thủ phủ hoa, cây cảnh tiêu biểu của tỉnh.