Nhiều doanh nghiệp bất động sản, tài chính hết thua lỗNăm qua, bất chấp nhiều biến động, bên cạnh các công ty tăng trưởng mạnh mẽ, thị trường cũng chứng kiến không ít doanh nghiệp "hồi sinh", đến từ bất động sản, vật liệu xây dựng, ngành tài chính...
Sacombank có quyền Tổng giám đốc mới, là ông Nguyễn Đức ThụyÔng Nguyễn Đức Thụy cũng đang trong quá trình chuyển giao công việc tại LPBank. Sáng nay, phía LPBank công bố thông tin 2 anh em ông Thụy rời HĐQT.
Xi măng Bắc Giang, Đất Việt, Thuận Phát... bị phạtNhiều công ty bị xử phạt do vi phạm không công bố thông tin đầy đủ liên quan đến việc huy động vốn qua kênh trái phiếu.
Ai đang sở hữu Sacombank?Thông tin về nhân sự cấp cao mới diễn ra trong bối cảnh Sacombank đang trong quá trình tái cấu trúc. Đi cùng với quá trình này, cổ đông sở hữu vốn của Sacombank cũng biến động mạnh.
Nhà nước bán xong vốn hãng mì quốc dân “2 con tôm”, định giá 1.000 tỷ đồngViệc bán cổ phần Miliket nằm trong chủ trương thoái vốn Nhà nước năm 2025, cùng với các thượng vụ khác như tại Giày Thượng Đình, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam...
Sau Giày Thượng Đình và mì 2 con tôm, Nhà nước sẽ bán vốn ở loạt công tyLàn sóng thoái vốn Nhà nước đang tạo "dấu ấn" cuối năm 2025. Hai thương vụ Giày Thượng Đình và Miliket vừa xác lập mức giá trúng kỷ lục trên 200.000 đồng/cổ phiếu.
Dùng 10 tài khoản thao túng cổ phiếu, một người bị phạt 1,5 tỷ đồngDùng 2 tài khoản của mình và 8 tài khoản của những người khác liên tục mua, bán cổ phiếu CRC của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Độ bị phạt 1,5 tỷ đồng và cấm giao dịch 2 năm.
Đấu giá cổ phần Nhà nước: Nơi "ế" chỏng chơ, nơi giá tăng gấp 10 lầnVNPT vừa hủy bán lô cổ phiếu MSB trị giá 3.400 tỷ đồng vì vắng khách. Trái ngược cảnh đìu hiu này, cổ phần Giày Thượng Đình và Miliket lại được săn đón, thu về nguồn tiền kỷ lục.
Khu tái định cư bỏ trống nhiều năm, dân vẫn sống cạnh trạm nghiềnNhiều năm qua, 11 hộ dân xóm Hải Thịnh, xã Hải Lộc, Nghệ An đối mặt với bụi, tiếng ồn và ô nhiễm từ trạm nghiền xi măng, trong khi khu tái định cư đã hoàn thành nhưng lại chưa thể di dời.
Ninh Bình lý giải việc 4,4 triệu tấn khoáng sản bị khai thác trái phépSở NN&MT tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã tập trung quyết liệt xử lý theo quy định đối với việc Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình sử dụng khoáng sản chưa được cấp phép trong quá trình khai thác.
Công ty khai thác trái phép 4,4 triệu tấn khoáng sản bị truy thu 6 tỷ đồngUBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định buộc Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình nộp 6,1 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản sau khi khai thác và sử dụng trái phép 4,4 triệu tấn đá vôi.
Xi măng Tân Thắng tiết kiệm 80 tỷ đồng/năm nhờ phát điện từ nhiệt khí thảiKhông chỉ giúp tiết kiệm 80 tỷ đồng tiền điện mỗi năm mà còn góp phần giảm phát thải ra môi trường, Nhà máy Xi măng Tân Thắng vừa đưa vào vận hành thành công hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải (WHR).