Lo ngại tình trạng lao động Việt Nam bỏ trốn tại Hàn QuốcRiêng Việt Nam hiện có khoảng gần 15.000 lao động sống bất hợp pháp ở Hàn Quốc, trong đó, số đi theo chương trình cấp phép lao động nước ngoài đã hết hạn ở lại hoặc trốn ra ngoài là 8.400 người.
Nhiều tiềm năng xuất khẩu lao động sang Hàn QuốcThị trường lao động Hàn Quốc đã có những dấu hiệu phục hồi với việc Chính phủ gia tăng 10.000 chỉ tiêu cấp phép cho lao động nước ngoài vào Hàn Quốc làm việc theo chương trình Cấp phép lao động nước ngoài (EPS) trong năm 2010.
Hàn Quốc tạm ngừng nhận người lao động Việt Nam“Hạn ngạch cấp phép lao động nước ngoài của Bộ Lao động HQ trong năm 2009 là 17.000 người. Nhưng trong 6 tháng đầu năm, số lượng lao động nước ngoài được cấp phép đã vượt quá kế hoạch”, ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB-XH cho biết.
Lao động nước ngoài hết hợp đồng lao động có được hưởng trợ cấp một lần?Ông Nguyễn Xuân Hùng thắc mắc, người nước ngoài có thời gian 5 năm làm việc tại Việt Nam sau khi chấm dứt hợp đồng lao động liệu có được hưởng trợ cấp một lần không?
"Làm khoa học, công nghệ không phải nghiên cứu xong cất trong ngăn kéo"Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi yêu cầu đội ngũ nghiên cứu khoa học của Bộ không chỉ dừng lại ở việc phân tích, mà phải có đánh giá, dự báo, đề xuất chính sách mang lại hiệu quả thực tiễn.
Tìm việc làm cho cán bộ không chuyên trách cấp xã sau sắp xếpHàng nghìn người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở tỉnh Quảng Nam thuộc diện sắp xếp, tổ chức bộ máy, đang được khảo sát nhu cầu làm việc tại doanh nghiệp.
Nghị sĩ Ukraine tiết lộ số lượng binh sĩ bỏ trốn khỏi quân độiNhà làm luật cấp cao của Ukraine nêu số lượng quân nhân nước này rời khỏi hàng ngũ mà không được phép.
Giảm thời gian cấp phép lao động cho người nước ngoài tại Việt NamTheo dự thảo Nghị định quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Bộ Nội vụ dự kiến giảm thời gian cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam từ 36 ngày xuống 10 ngày.
Xử lý nghiêm hành vi trục lợi, lừa đưa người đi làm việc ở nước ngoàiCục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi trong hoạt động đưa lao động đi làm việc nước ngoài, bao gồm việc thu phí trái quy định.
TPHCM có 3 đơn vị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoàiNgoài Sở Nội vụ, TPHCM phân cấp quyền tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm đối với người lao động người nước ngoài cho 2 đơn vị khác.
Doanh nhân ký hợp đồng làm công chức: Cách tiếp cận mới, nhiều triển vọngTrong xã hội hiện đại, “hợp đồng” là một cơ chế và phương tiện chính sách phổ biến, giúp các tổ chức có thể chủ động và linh hoạt tìm được nhân sự với năng lực phù hợp.
Phòng chuyên môn cấp xã được thẩm định, trình kế hoạch biên chế công chứcBộ Nội vụ đề xuất phân cấp để phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã có 32 nhiệm vụ và quyền hạn.