Lừa hàng nghìn người cao tuổi bằng chiêu tặng quà, chiếm đoạt 39 tỷ đồngTrần Quang Đạo đã lừa hàng nghìn người cao tuổi thông qua các chiêu trò tặng quà, hứa thưởng. Bộ Công an xác định Đạo và đồng phạm đã chiếm đoạt 39 tỷ đồng của 6.930 nạn nhân.
Công an Hà Nội cảnh báo hình thức lừa đảo qua tin nhắn thông báo phạt nguộiCông an TP Hà Nội khẳng định, hiện nay không có hình thức thông báo vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc điện thoại.
Màn kịch đáo hạn, chạy việc để lừa gần 1,2 tỷ đồng của nữ bị cáoLợi dụng sự tin tưởng của nhiều người, người phụ nữ ở Gia Lai lấy lý do đáo hạn ngân hàng và “chạy việc” để chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng của nhiều người.
Meta gỡ bỏ 5,4 triệu nội dung liên quan đến lừa đảo tại Việt NamMeta tăng cường trấn áp lừa đảo trực tuyến, gỡ bỏ hàng triệu nội dung và tài khoản vi phạm tại Việt Nam.
Mỹ báo động số vụ lừa đảo tuyển dụng tăng 1.000%Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn tới các hình thức lừa đảo tuyển dụng ngày càng tinh vi ở Mỹ.
Nam sinh viên bị thao túng tâm lý, mất tiền oan vì tin nhắn “cô đơn quá!”Thủ đoạn lợi dụng sự thương cảm của người khác được nhắc đến là một trong những nguyên nhân khiến nhiều nam sinh viên sập bẫy lừa đảo, mất tiền oan.
Đi Thái Lan du lịch, du khách bị lừa mua 5 chai dầu dừa giá 122 triệu đồngKhi đang dạo ở thành phố Pattaya (Thái Lan), du khách nam được một người đàn ông tiếp cận mời mua dầu dừa với quảng cáo giúp mọc tóc. Sau khi thanh toán bằng thẻ tín dụng, anh mới biết mình bị lừa.
Vụ Mr Pips: Công an Hà Nội đã bắt được Mr Hunter tại PhilippinesTheo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, thời gian qua, đối tượng Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter, đã bị Công an Hà Nội phối hợp lực lượng Cảnh sát Philippines bắt giữ, cùng một số đồng phạm.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng mạo danh GELEXGần đây, Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX ghi nhận thủ đoạn lừa đảo mạo danh GELEX để tuyển dụng nhân sự nhằm chiếm đoạt tài sản của ứng viên.
Tham gia “trò chơi có thưởng” trên mạng, người đàn ông mất 1 tỷ đồngLê Minh Nghĩa dụ nạn nhân vào trang web do chính mình tạo lập để “vui chơi có thưởng”. Sau khi tạo lòng tin, Nghĩa lừa nạn nhân nộp 1 tỷ đồng sẽ thắng 10 tỷ đồng, sau đó cắt liên lạc, xóa tài khoản.
Truy nã người phụ nữ lừa chạy việc, chiếm đoạt 1,3 tỷ đồngGiới thiệu rằng quen biết lãnh đạo, Yến tự quảng cáo có khả năng “chạy việc” trong kỳ xét tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng để nhận 1,3 tỷ đồng của nhiều người. Sau đó, đối tượng chiếm đoạt.
Tìm việc an toàn, tránh sập "bẫy" online với sàn việc làm quốc giaTrước tình trạng lừa đảo tuyển dụng tràn lan, sàn giao dịch việc làm quốc gia sắp ra mắt hứa hẹn trở thành kênh tìm việc an toàn, minh bạch và hiệu quả cho người lao động.