Phát triển kinh tế tư nhân, cải cách thể chế là biện pháp hiệu quả nhấtTheo chuyên gia, cải cách thể chế tốt, đáp ứng đúng nhu cầu nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp là biện pháp rẻ nhất nhưng mang lại hiệu quả lớn nhất để phát triển kinh tế tư nhân.
Cộng đồng người Việt tại Mỹ hướng về Đại hội XIV của ĐảngKiều bào Việt Nam tại Mỹ bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng vào các định hướng chiến lược của Đại hội, nhất là cải cách thể chế, phát triển kinh tế tư nhân, đầu tư chất lượng cao và phát triển bền vững.
Cải cách thể chế, đưa đất nước vào kỷ nguyên mớiHơn lúc nào hết phương châm nhìn thẳng vào sự thật để nói lên sự thật lại trở nên cần thiết và cấp bách vào thời điểm hiện tại.
Cải cách thể chế: “Túm lại, các anh có bỏ được không?”Quốc hội kỳ này khai mạc vào thời điểm cộng đồng doanh nhân Việt Nam vừa trải qua dịp kỷ niệm 10 năm ngày Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký quyết định công nhận Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).
"Cải cách thể chế là hiệu quả nhất nhưng tiến hành khó khăn nhất"Đây là nhận định của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Văn Giàu tổng kết tại Diễn đàn kinh tế mùa Xuân năm nay.
Bước vào kỷ nguyên mớiTrong suy nghĩ của tôi, năm 2026 là năm để gieo hạt. Những hạt giống của cải cách thể chế, của đổi mới tư duy và của niềm tin xã hội cần được gieo xuống ngay từ năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới.
Việt Nam trước năm bản lề 2026: Động lực cho kỷ nguyên tăng trưởng mớiSau giai đoạn cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy và đầu tư hạ tầng quy mô lớn, nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước cơ hội tạo lập những động lực tăng trưởng mới, đón đầu kỷ nguyên vươn mình.
Chiến dịch Quang Trung: Cuộc “tái sinh” thần tốcCải cách thể chế, tinh gọn bộ máy không phải những khái niệm xa vời mà có thể đo lường bằng tốc độ dựng lại từng mái nhà cho đồng bào bị lũ cuốn.
“Khi người tốt không dám làm việc tốt, bộ máy sẽ tự làm yếu mình”Đại biểu Quốc hội cho rằng cải cách thể chế hay chuyển đổi số sẽ không thể tạo ra đột phá nếu trong bộ máy vẫn tồn tại tư duy nghi ngờ và người tốt không dám làm việc tốt.
Chuyên gia: Tăng trưởng GDP 8,5% là thách thức lớn song không ngoài tầm vớiTheo các chuyên gia, mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3-8,5% năm 2025 của Việt Nam có thể khả thi nếu cải cách thể chế và tận dụng tốt các trụ cột của nên kinh tế.
Doanh nghiệp tư nhân đứng trước ngưỡng cửa lớn để giúp Việt Nam thịnh vượngNhững cải cách thể chế, mở rộng cơ hội đầu tư, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và giải phóng nguồn lực sẽ giúp doanh nghiệp tư nhân thực sự trở thành động lực chính của nền kinh tế.
Chuyên gia: Việt Nam đang đứng trước thời khắc quyết địnhChuyên gia Phạm Thế Anh cho rằng Chính phủ Việt Nam đang đi từ cải cách thể chế, sau đó đi vào chính sách kinh tế lớn. Nếu thành công, Việt Nam thoát khỏi tình trạng bẫy thu nhập trung bình.