Ca sĩ Trung Quốc tử vong do bị ghế điện ép trên sân khấu, dư luận phẫn nộThông tin ca sĩ trẻ Giải Huệ Quân, thành viên nhóm nhạc Ordinary Rock Band, tử vong do bị ghế điện ép vỡ xương sườn trong lúc biểu diễn đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc.
Điểm tuần: Trụ cầu Sông Lô; Royal Hotel; Đèn đang xanh thì nhảy sang vàngPhát ngôn của lãnh đạo Udideco về trụ cầu Sông Lô; khách sạn Royal Hotel từ chối khách lúc 2h sáng hay vụ "xe điên" lao vào giữa đám đông thu hút sự quan tâm trong tuần qua.
Bị thanh thép nóng đâm xuyên đùi, công nhân đòi bồi thường 200 triệu đồngÔng Thịnh bị tai nạn lao động, công ty hỗ trợ chi phí điều trị và trả lương cho ông trong thời gian điều trị. Tuy nhiên, công ty chưa chi trả tiền bồi thường theo quy định nên ông khởi kiện.
Hỏng trụ T3 cầu Sông Lô: Mưa gió, bão lụt có phải căn cứ miễn trách nhiệm?Theo luật sư, nếu hư hỏng hoàn toàn do bão lũ, không do lỗi kỹ thuật con người thì miễn trách nhiệm còn nếu có lỗi kỹ thuật, lỗi thi công thì tổ chức, cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm.
Chính phủ yêu cầu không cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểuKhi tăng lương tối thiểu, Chính phủ yêu cầu không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật.
Công nhân kiện hãng xe điện Tesla, đòi bồi thường 51 triệu USDChịu cú đánh “ngàn cân” từ cánh tay robot, nam công nhân của Tesla bất tỉnh tại chỗ. 2 năm sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông vẫn đang phải điều trị y tế và quyết định kiện hãng ra tòa để đòi bồi thường.
Tài xế xe ôm công nghệ chạy ngày lẫn đêm nhưng quyền lợi bị bỏ ngỏ“Không được xem là người lao động, tài xế xe ôm công nghệ không được hưởng các quyền lợi như tiền lương tối thiểu, giờ làm việc tối đa, các chế độ bảo hiểm, an sinh....”, thạc sỹ Lường Minh Sơn nói.
Vụ lật xe 10 người chết: Lái xe hay nhà xe phải bồi thường?"Cần xác định ông Thành có phải người lao động của công ty không. Nếu có, công ty phải bồi thường thiệt hại. Sau đó, đơn vị có quyền yêu cầu tài xế này hoàn trả một khoản tiền theo quy định".
Cán chết người để "không phải bồi thường": Tư duy thiển cận, nông cạn!Việc cố tình cán chết người không làm giảm bớt trách nhiệm, thậm chí còn làm tăng nặng trách nhiệm hình sự và dân sự đối với tài xế.
Bị chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông được bồi thường gần 1,8 tỷSau khi bị tai nạn lao động, ông Hiếu bị công ty sa thải. Ông Hiếu kiện công ty ra tòa và được bồi thường gần 1,8 tỷ đồng.
Nữ nhân viên bị sếp xâm hại nhưng tòa xác nhận gặp... tai nạn lao độngBị sếp xâm hại trong một chuyến công tác tại Hàng Châu (Trung Quốc), Cui Lili bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Cô đưa sự việc ra tòa nhưng không ngờ sự việc được nhìn nhận là... tai nạn lao động.
Điều kiện để người lao động được nhận 2 triệu đồng dịp Tết Nguyên đánMột số trường hợp đặc biệt sẽ được Công đoàn Y tế Việt Nam hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/tháng dịp Tết Nguyên đán 2026.