Vụ cô giáo bị tuyên 5 năm tù: Bị cáo được giảm xuống còn 15 tháng tùHĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo Lê Thị Dung nhưng sửa bản án sơ thẩm, giảm án cho bị cáo xuống 15 tháng tù.
Cô giáo lĩnh 5 năm tù không chấp nhận cáo buộc "chiếm đoạt"Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Thị Dung khai trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra lúc dụ dỗ, lúc quát nạt. Bị cáo cho rằng đó là hành vi bức cung.
Chánh án huyện lên tiếng vụ cô giáo lĩnh 5 năm tù vì 45 triệu đồngÔng Lâm Quốc Tú - Chánh án TAND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã có những chia sẻ xung quanh bản án 5 năm tù đối với bị cáo Lê Thị Dung, cựu Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện này.
Vụ cô giáo Lê Thị Dung: Vì sao kháng cáo không được chấp nhận?Hội đồng xét xử nhận định cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Lê Thị Dung về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan.
Nhập lậu sữa Ensure, chi tiền “bôi trơn” hồ sơTrần Quốc Khánh đã chi gần 200 triệu đồng để “bôi trơn” hồ sơ công bố sản phẩm, qua đó nhập khẩu nhiều loại sữa ngoại, trong đó có Ensure dù trên nhãn ghi “không bán tại Việt Nam”.
Vụ Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2: 2 triệu USD “nhờ giúp đỡ” vào túi ai?Theo kết luận điều tra, Lê Thanh Thiêm và ông Nguyễn Quốc Hiệp đã có những lời khai trái ngược nhau liên quan đến cáo buộc "chạy án" 2 triệu USD tại 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2.
10 sếp doanh nghiệp tố bị cấp dưới cựu Bộ trưởng Kim Tiến "vòi" tiềnTheo kết luận điều tra, có 10 lãnh đạo doanh nghiệp và một giảng viên đại học đã tố giác hành vi "vòi" tiền của 2 cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, tại 2 dự án Bệnh viện Việt Đức 2, Bạch Mai 2.
Cho vay lãi đến 270%/năm, dùng súng ép ký giấy nợ 4,9 tỷNhóm bị cáo cho vay lãi nặng với lãi suất gấp nhiều lần quy định pháp luật, thu lợi hàng tỷ đồng. Khi người vay không trả đúng hạn, các đối tượng dùng súng uy hiếp, đánh đập để buộc ký giấy nhận nợ.
Nữ tài xế say xỉn tông chủ tịch xã: Phía bị hại kháng cáo, vụ án sẽ ra sao?Theo luật sư, tòa án cấp phúc thẩm sẽ xem xét các nội dung kháng cáo từ phía đại diện hợp pháp của bị hại để quyết định giữ nguyên, hủy hoặc sửa bản án sơ thẩm.
Không thay đổi, người Việt sẽ mất hơn 1,2 tỷ USD để điều trị béo phìTheo dự báo của World Obesity Atlas, chi phí y tế trực tiếp liên quan tới béo phì tại Việt Nam năm 2035 sẽ cvượt hơn 1,2 tỷ USD, tăng 3,4 lần so với con số ghi nhận trong năm 2020.
Vụ án tại Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2: Phi vụ "chạy án" 2 triệu USDTheo kết luận điều tra, để được "giúp đỡ" sau khi bị đoàn kiểm tra phát hiện những sai phạm tại 2 dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, ông Nguyễn Chiến Thắng đã chi 2 triệu USD.
Chủ và nhân viên nhà hàng ở TPHCM bị cáo buộc lột đồ khách để ép trả tiềnTheo cáo trạng, khi khách không đồng ý thanh toán hóa đơn 9,5 triệu đồng, nhóm này bị cáo buộc đã khống chế, lột quần áo và ép nạn nhân quẹt thẻ trả tiền.