Tổ liêm chính Trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch rà soát tuyển sinh sau đại họcTổ công tác vừa thành lập của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ rà soát liêm chính khoa học tuyển sinh sau đại học.
Tỷ phú sở hữu khối tài sản 9.000 tỷ đồng đạt chuẩn giáo sư 2025PGS.TS Hồ Xuân Năng, "ông trùm" ngành đá ốp, một trong những tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, đạt chuẩn chức danh giáo sư năm 2025.
Nhiều lao động Nhật không dám kết hôn vì thu nhập thấpThu nhập thấp khiến nhiều lao động phi chính quy (làm việc theo hợp đồng ngắn hạn hoặc bán thời gian) tại Nhật Bản không dám nghĩ đến chuyện kết hôn, dù đã ở độ tuổi lập gia đình.
Nhận chiếc vòng cổ 40 triệu đồng, tôi tự nhiên muốn chia tay bạn trai ngayMở hộp quà Quang tặng trước sinh nhật 5 ngày, tôi chợt nhận ra, bản thân có chọn lựa gì cũng sẽ là một sai lầm.
Chàng trai “không muốn làm công nhân cả đời”, dậy 4h mỗi ngày học ngoại ngữSau hơn 1 năm làm công nhân, Viết Tình thấy mình mắc kẹt trong vòng lặp mệt mỏi, sức khỏe giảm sút, tinh thần cạn kiệt. Lo sợ sớm bị đào thải, anh quyết định tìm cho mình một lối đi mới.
Khi cha mẹ bị phạt tiền nếu cưỡng ép con học quá sứcDù đồng tình với tinh thần của quy định mới, song tôi vẫn băn khoăn rằng, việc xử phạt sẽ dựa trên cơ sở nào và có tính khả thi đến đâu về mặt thực tiễn.
Trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng về tố cáo gian lận nghiên cứuTrường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã gửi email mời người tố cáo đến trường để cung cấp thêm thông tin, tài liệu và minh chứng nhưng người này không đến.
Thu nhập 1,2 tỷ đồng/năm nay không còn là caoĐại biểu Quốc hội cho rằng coi thu nhập 1,2 tỷ đồng/năm là "cao" là quan điểm đã lạc hậu, không còn phù hợp với thực tế. Chính sách thuế cần điều chỉnh để khuyến khích người có trình độ, tay nghề cao.
Đề nghị có cơ chế khen thưởng người nộp thuế nhiềuCho biết ở nhiều nước, người đóng thuế nhiều nhất được xem là "công dân số một", đại biểu Nguyễn Anh Trí đề xuất cần có cơ chế khen thưởng cho người nộp thuế thu nhập cá nhân nhiều.
Đừng để thuế thu nhập cá nhân khiến người dân "giàu lên giả tạo"Đại biểu Quốc hội cho rằng cách tính thuế thu nhập cá nhân hiện nay chưa theo kịp thực tiễn, khiến người thu nhập trung bình có thể bị coi là "giàu lên giả tạo" và phải nộp thuế cao hơn thực tế.
Nhà hát Lớn được "đánh thức" bằng ánh sáng, ký ức và công nghệTrong dự án mới, Nhà hát Lớn Hà Nội tạm khép lại cánh cửa biểu diễn thường nhật để trở thành nhân vật kể lại lịch sử của mình bằng nghệ thuật trình diễn công nghệ cao.
VinShop, Thiên Long "nhặt bạc lẻ" và chuyện bán lẻ truyền thống sống khỏeNhiều năm trước, khi mua sắm trực tuyến lên ngôi, nhiều người dự báo kênh truyền thống, các cửa hàng tạp hoá sẽ sớm bị xoá sổ, song thực tế hiện tương đối khác.