Điều chỉnh lương tối thiểu để đảm bảo thu nhập, bảo vệ người lao độngTheo Tổ chức Lao động Quốc tế, lương tối thiểu là “lương sàn” bắt buộc theo pháp luật, được thiết kế để bảo vệ người lao động khỏi tình trạng lương quá thấp.
Bộ Tài chính: Sẽ nghiên cứu nâng ngưỡng chịu thuế cho hộ kinh doanhBộ Tài chính sẽ nghiên cứu điều chỉnh nâng ngưỡng chịu thuế cho hộ kinh doanh lên phù hợp, đảm bảo sự công bằng tương đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.
Phản ứng của người trong cuộc sau lễ bốc thăm World Cup 2026Sau khi kết quả bốc thăm World Cup 2026 được công bố, những HLV của các đội bóng đã có phản ứng khác nhau.
Vụ nữ du khách đi trekking bị quấy rối: Có thể khởi kiện không?Theo luật sư, ngoài việc yêu cầu cơ quan chức năng xử phạt người quấy rối, nữ du khách có quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm bị xâm phạm.
Chi trả bồi dưỡng A80 cho sinh viên: Cần minh bạch khi dùng tiền Nhà nước"Vấn đề là phải minh bạch, công khai, không phải câu chuyện tiền ít hay nhiều", độc giả Dân trí nêu ra vấn đề cùng hàng loạt câu hỏi liên quan tới chuyện chi trả tiền bồi dưỡng A80 cho sinh viên.
Doanh thu 200 triệu/năm sẽ phải nộp thuế: Hộ kinh doanh có đang bị thiệt?Quy định đánh thuế hộ kinh doanh có doanh thu trên 200 triệu đồng/năm đang gây tranh luận tại Quốc hội, liệu có tạo gánh nặng và bất công so với người làm công ăn lương?
Tăng lương, phụ cấp, tiền thưởng giúp cải thiện đời sống công chứcTrong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bộ Nội vụ đã chỉ đạo thực hiện với những đột phá trong chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội được cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Nâng ngưỡng chịu thuế lên 500 triệu đồng, 90% hộ kinh doanh "thoát" nộpDự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập của hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm. Dự kiến, có 2,3 triệu hộ kinh doanh sẽ thoát nộp thuế.
Đừng để thuế thu nhập cá nhân khiến người dân "giàu lên giả tạo"Đại biểu Quốc hội cho rằng cách tính thuế thu nhập cá nhân hiện nay chưa theo kịp thực tiễn, khiến người thu nhập trung bình có thể bị coi là "giàu lên giả tạo" và phải nộp thuế cao hơn thực tế.
Ở London, ngay cả top 10% kiếm tiền giỏi nhất cũng khó mua nhàTại London, nhà ở không còn là thước đo thành công mà thành đặc quyền của giới siêu giàu, khi giá nhà vượt xa thu nhập kể cả với nhóm 10% giàu nhất.
Hiệu trưởng Cao đẳng Du lịch nêu lý do không ghi rõ số tiền bồi dưỡng A80Khi sinh viên hỏi tại sao lúc ký giấy nhận tiền thì trên giấy không ghi rõ số tiền, Hiệu trưởng Cao đẳng Du lịch Hà Nội nói: "Thầy cô nghĩ khi sinh viên nhận tiền thì sẽ ghi số tiền đã nhận vào".
Sinh viên "dở khóc dở cười" khi chủ trọ cấm xe điệnNhiều nhà trọ, chung cư mini không cho phép gửi xe điện với lý do phòng chống cháy nổ khiến sinh viên lo lắng nếu Hà Nội cấm xe xăng vào một số khung giờ, khu vực.