Phó Chủ tịch phường giả chữ ký con trai, tự chứng thực hợp đồng mua bán đấtCơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án sai phạm đất đai trên địa bàn. Trong đó xác định một phó chủ tịch phường giả chữ ký của con trai trong hợp đồng mua bán đất.
Sau bán đất người mất trắng thổ cư, kẻ trầy trật đòi sổ đỏ từ "cò" đấtBán đất rồi giao cho "cò" làm thủ tục tách thửa, cả trăm hộ dân tại Đắk Lắk hơn 2 năm qua vẫn chưa đòi được sổ đỏ. Thậm chí, nhiều hộ còn bị "cò" sang hết cả phần đất thổ cư khi bán đất.
Vụ dân bán đất "mất" thổ cư, bị giam sổ đỏ: Tỉnh vào cuộc chỉ đạo xử lýLãnh đạo tỉnh Đắk Lắk vừa chỉ đạo huyện Cư M'gar vào cuộc nắm tình hình, xử lý việc gần 100 hộ dân bị "cò" đất lừa chiếm hết đất thổ cư khi mua bán, nhiều trường hợp bị giữ luôn sổ đỏ.
Cách chuyển đất vườn sang đất ở không phải đóng thêm tiền sử dụng đấtKhoảng những năm 2004, người dân khi được cấp Giấy chứng nhận cho diện tích đã sử dụng nhiều đời thì vô cùng mừng rỡ. Họ đem vào hòm cất kỹ, khóa mấy lần khóa, bảo quản như đồ gia bảo.
Chủ nhóm lớp mầm non nói gì về việc đánh, ngồi đè lên bụng trẻ ép ăn?Khi trẻ không chịu ăn, bịt miệng, bà Lâm Thị Bạch Nga, chủ lớp mẫu giáo Tí Bo (TP Thủ Đức, TPHCM) đè lên người trẻ ép ăn quýt. Người này đã gặp phụ huynh để hòa giải, bồi thường nhưng bị từ chối.
Hàng loạt dự án bất động sản bị điều tra: Cấp “thần tốc” 1.059 sổ đỏ!Trong khoảng 1 năm, ông Đặng Văn Ba, Phó Chủ tịch UBND thị xã Thuận An đã ký tách thửa 9 khu đất, cấp 1.059 sổ đỏ lập đi lập lại cho 4 người trong một gia đình. Có ngày ông Ba ký cấp tới 107 sổ đỏ.
Nỗi khổ của người dân "thôn không bản đồ địa chính" trên đất rừng Sóc SơnLập vùng kinh tế mới cách đây gần 40 năm nhưng đến nay chưa có hộ nào ở thôn Minh Tân, Sóc Sơn được cấp sổ đỏ. Cả thôn nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ khiến cuộc sống người dân đã khó lại thêm khổ.
Khó tiếp cận nhà ở xã hội, công nhân liều mua nhà "ba chung"Khó tiếp cận các dự án nhà ở xã hội, chị Nguyễn Thị Diễn (36 tuổi) liều mua nhà chung "sổ đỏ" với nhiều người khác, dù biết rõ tiềm ẩn đầy rủi ro pháp lý.
Sau nhà ở, phân khúc nào sẽ phục hồi năm nay?Các chuyên gia nhận định thị trường bất động sản nghỉ dưỡng sẽ phục hồi trong năm 2024, sau phân khúc nhà ở.
Quê hương Bà Chúa thơ Nôm bị "xóa tên" sau sáp nhập?Dự kiến, xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu, Nghệ An) sau sáp nhập sẽ có tên là xã Đôi Hậu. Địa danh mới này khiến dư luận băn khoăn khi quê hương Bà Chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương sẽ bị "xóa tên".
Trường hợp nào mua bán đất bằng giấy viết tay được cấp sổ đỏ tại TPHCM?Trước khi cấp sổ đỏ cho trường hợp mua bán đất bằng giấy viết tay tại TPHCM, các cơ quan sẽ rà soát hồ sơ, xử lý vi phạm, xem xét quy hoạch, hạn mức, điều kiện hạ tầng.
Vụ "xóa tên" quê hương Bà Chúa thơ Nôm: Đề xuất tên gọi mớiSau khi ghép tên hai xã hoặc lấy tên có yếu tố lịch sử không đi đến thống nhất, tổ công tác huyện Quỳnh Lưu và 2 xã đưa ra phương án đặt tên mới cho xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu khi sáp nhập.