Ao, hồ Hà Nội ngập rác sau lễ tiễn ông TáoSau lễ tiễn ông Táo về trời, sông hồ Hà Nội trưa 23 tháng chạp lại tràn ngập rác. Nhiều chú cá sau khi được phóng sinh tắc tử ngay vì ngộp thở, còn công nhân vệ sinh môi trường cũng làm việc đến tức ngực để dọn núi rác...
Thủy sản ở Hà Nội bị “ăn” kim loại?Theo khảo sát, nghiên cứu của một nhóm nhà khoa học thuộc Trường ĐH Y Hà Nội mới đây: có tới 98% mẫu thủy sản, đặc biệt là cua ở các ao hồ Hà Nội bị nhiễm kim loại nặng như chì, thủy ngân, asenic, cadmium….
Sông hồ Hà Nội ngập rác ngày tết ông CôngKhắp các con sông, ao, hồ Hà Nội tràn ngập rác trong ngày Tết ông Công, ông Táo hôm nay. Nhiều cá chép - “phương tiện đi lại” của ông Công, ông Táo vừa được thả xuống cũng không thể sống sót, nổi lềnh phềnh trên mặt nước.
Vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng: Doanh nghiệp tự ý chặn dòng trái quy địnhLãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cho biết, công trình hồ chứa nước của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú không phép, việc tự ý chặn dòng tích nước là hành vi bị cấm.
Điểm mặt 19 dự án nhà ở xã hội đồng loạt được khởi công sau 2 ngày nữaCác dự án nhà ở xã hội được khởi công hoặc khánh thành ngày 19/12 được phân bổ ở cả 3 miền. Tổng mức đầu tư các dự án là hơn 26.000 tỷ đồng.
Khởi công nhà hát Opera Hà Nội hơn 12.700 tỷ đồng sát hồ TâyNhà hát Opera Hà Nội được thiết kế bởi kiến trúc sư Renzo Piano, một trong những kiến trúc sư có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ XX, dự kiến sẽ được hoàn thiện vào năm 2027.
Chủ đầu tư vẫn chưa phá bỏ đập ngăn của hồ nước bị vỡ ở Lâm ĐồngCơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú tháo nước, phá bỏ đập ngăn, nhưng đơn vị này chưa có động thái thực hiện.
Toàn cảnh đại công trường xây nhà hát Opera Hà Nội bên hồ TâySau một tháng khởi công, những hình hài đầu tiên của nhà hát Opera Hà Nội dần lộ diện. Hàng trăm công nhân, máy móc hoạt động nhộn nhịp trên đại công trường.
Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư hồ bị vỡ tháo cạn nước, phá bỏ đập ngănCơ quan chức năng Lâm Đồng yêu cầu chủ công trình hồ chứa nước trên núi phá bỏ các đập ngăn, cấm tích nước trở lại để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.
Tổng Bí thư Tô Lâm: "Không thể biến trường học thành nơi làm dịch vụ"Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nội phải kiểm tra, xử lý tình trạng trường học liên kết với các công ty, đưa giáo viên bên ngoài vào giảng dạy và thu tiền nhiều hơn mức học phí mà Nhà nước đã miễn.
Hà Nội "phố cũng như sông": Cái giá của việc lấn chiếm, san lấp ao hồ"Chúng ta bê tông hóa gần hết thành phố, san lấp ao hồ, lấn chiếm sông ngòi còn cống thoát nước thì bé, tắc nghẽn nên việc tiêu thoát chậm là hệ quả tất yếu", ý kiến của bạn đọc Dân trí.
"Điểm chạm số" thay đổi thủ tục hành chính về một đầu mối thống nhấtTại bộ phận một cửa, toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp được thiết kế thống nhất, liền mạch tại một đầu mối tiếp nhận và trả kết quả.