Vụ xét nghiệm ADN làm giấy khai sinh: Đọc chưa hết luật nên hướng dẫn sai?"Cán bộ đọc chưa hết luật nên hướng dẫn sai làm thất thoát tiền của dân. Chúng tôi đã yêu cầu trả lại số tiền và báo cáo bằng văn bản để huyện kỷ luật", Chủ tịch UBND xã Xuân Liên thông tin.
Thông tin ADN, giọng nói chỉ được thu thập khi người dân tự nguyện cung cấpTheo Cục C06, cơ quan quản lý căn cước chỉ tiến hành thu thập thông tin ADN, giọng nói khi người dân tự nguyện cung cấp trong quá trình thu nhận hồ sơ căn cước.
Vụ phải xét nghiệm ADN mới làm giấy khai sinh: Cảnh cáo phó chủ tịch xãSau vụ việc yêu cầu dân xét nghiệm ADN mới làm giấy khai sinh, ông Phan Danh Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Liên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cùng cán bộ cấp dưới bị kỷ luật cảnh cáo.
Vụ thu 8 triệu để làm giấy khai sinh: Phó chủ tịch xã có sai không?Theo luật sư, phó chủ tịch xã đã không giải thích đầy đủ, chính xác thủ tục đăng ký khai sinh cho người dân và có dấu hiệu lạm quyền khi tự ý dẫn người tới lấy máu, thu tiền của người dân.
Đăng ký khai sinh cho con khi bố mẹ chưa kết hôn có cần xét nghiệm ADN?Bố, mẹ chưa đăng ký kết hôn có bắt buộc phải xét nghiệm ADN mới được ghi nhận thông tin quan hệ bố, mẹ, con trong đăng ký khai sinh của con?
Muốn làm giấy khai sinh phải xét nghiệm ADN giá 8 triệu đồngPhó chủ tịch xã ở Hà Tĩnh bị tố cáo đã đưa ra yêu cầu muốn làm giấy khai sinh cho trẻ phải có giấy xét nghiệm chứng minh huyết thống với chi phí 8 triệu đồng.
Trao nhầm con 42 năm ở Hà Nội: Khó khăn rà soát thông tin, xét nghiệm ADNThanh tra Sở Y tế Hà Nội phối hợp Trung tâm Y tế quận Ba Đình hỗ trợ chị Tạ Thị Thu Trang - người con bị trao nhầm 42 năm, song gặp nhiều khó khăn trong việc rà soát thông tin.
Cuộc xét nghiệm ADN thai nhi giữa đêm và sự bao dung của người vợLàm công việc xét nghiệm ADN nhiều năm, cán bộ tại Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền Hà Nội vẫn thường xuyên phải tiếp nhận những cuộc gọi cần tư vấn vào lúc nửa đêm.
Thu thập mống mắt, giọng nói để tích hợp vào thẻ căn cước từ 1/7Bộ Công an đề xuất các giải pháp về công nghệ, đầu tư trang thiết bị, thu thập thông tin sinh trắc học về mống mắt, ADN, giọng nói để tích hợp vào thẻ căn cước, theo yêu cầu của Thủ tướng.
Bi kịch vô thừa nhận của "người con bị trao nhầm 42 năm trước" ở Hà NộiSự việc "người con bị trao nhầm 42 năm trước" tại nhà hộ sinh Ba Đình đã gây chấn động dư luận vào năm 2016. Câu chuyện ngỡ kết thúc có hậu khi 2 gia đình nhận nhau, nhưng lại dẫn đến bi kịch.
Chứng minh nhân dân có hiệu lực hết năm 2024Theo Luật Căn cước, chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng được sử dụng đến ngày 31/12/2024, tức từ ngày 1/1/2025, CMND sẽ bị sẽ "khai tử".
Luật sư chia sẻ cách xác nhận cha mẹ trong vụ trao nhầm con 42 năm trướcTheo luật sư Quách Thành Lực, kết quả giám định ADN có giá trị nhất nhưng cũng không phải là duy nhất để làm căn cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con.