Bộ Công an đề xuất 11 hạng giấy phép lái xe mớiTrong dự thảo mới nhất của Luật đảm bảo trật tự, ATGT đường bộ, Bộ Công an đề xuất chia GPLX thành 11 hạng, thay vì 15 hạng như hiện nay, và không quy định người điều khiển xe dưới 50 cc phải có GPLX.
Khởi tố cán bộ nhận tiền hối lộ của học viên thi bằng lái xeNông Xuân Bính nhận tiền hối lộ để 7 học viên không phải thi phần lái xe trong hình mà vẫn được cấp giấy phép lái xe, và nhận tiền hối lộ của Công ty Cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn.
600 học viên "sốt ruột" chờ thi sát hạch lái xe ở Ninh BìnhHơn một tháng qua, Sở GTVT tỉnh Ninh Bình tạm dừng các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Điều này khiến gần 600 học viên dù đã hoàn thành việc học vẫn chưa được thi sát hạch.
Tuyên án nhóm bác sĩ làm khống hơn 1.000 hồ sơ khám sức khỏe ở Kiên GiangMột bảo vệ của trung tâm y tế huyện Gò Quao (Kiên Giang), đã cấu kết với nhóm bác sĩ làm khống hơn 1.000 hồ sơ khám sức khỏe cho người thi giấy phép lái xe, thu lời bất chính gần 23 triệu đồng.
Từ 1/6 sẽ bị thu hồi GPLX nếu cho người khác mượn để đối phó phạt nguộiNgười bị thu hồi GPLX do hành vi cho người khác mượn sẽ không được xin cấp lại GPLX trong vòng một năm.
Tài xế xe khách lên mạng sắm 2 bằng lái xe giảCông an thị xã Phú Thọ phát hiện tài xế Nguyễn Văn Sáng (34 tuổi, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển ô tô chở khách BKS 22B-009.44 sử dụng 2 giấy phép lái xe giả được mua trên mạng.
Có cần làm thủ tục chuyển đổi bằng lái nếu bỏ giấy phép lái xe hạng B2?Bộ Công an đã có đề xuất bỏ giấy phép lái xe hạng B2, chỉ có hạng B và B1.
Đề xuất mới nhất về giấy phép lái xe: Bỏ hạng A4, ghép chung B1 và B2Trong dự thảo mới nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã không còn quy định giấy phép lái xe hạng A4; giấy phép hạng B1 và B2 được đưa về cùng hạng B.
Bộ trưởng GTVT đề nghị phạt nguội với xe máyBộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhận định việc cải thiện hành vi của người đi xe máy chắc chắn sẽ giúp kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.
Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn bị phạt 35 triệu đồngNgoài phạt tiền, bà P.T.H.M. (trú thành phố Vinh, Nghệ An) còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái ô tô hạng B1 trong thời hạn 23 tháng.
Tài xế xe tải dính nồng độ cồn kịch khung bị tước bằng 23 thángChủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã xử phạt hành chính đối với ông Đ.V.C. 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng. Trước đó, ông C. đã điều khiển ô tô tải vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung.
Đề xuất trừ điểm GPLX: Trừ như thế nào, ai được quyền trừ điểm?Theo Bộ Công an, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có quyền trừ điểm giấy phép lái xe. Khi hết điểm, người dân phải tham dự kỳ sát hạch, kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi 12 điểm.