Lật tẩy người phụ nữ vay tiền chuộc con gái bị bắt cócBà H. cho biết phải đi vay tiền đưa cho các đối tượng bắt cóc để chuộc con gái. Qua điều tra, công an xác định bà H. nợ nần nên dựng chuyện, báo án giả.
Nữ cán bộ công an lừa đảo tiền tỷ để đi du lịchTheo cáo buộc, bị cáo Hương đã làm giả các chứng từ tạm ứng và sử dụng các chứng từ giả để nhận tiền khen thưởng phong trào từ phòng tài chính Công an TPHCM, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.
Huy động vốn "lướt sóng" đất, vợ chồng cựu cán bộ địa chính lĩnh ánTrần Văn Giang đưa người đến các thửa đất, giới thiệu đã mua, rủ họ góp vốn rồi bán chia lãi. Sau khi "đầu tư" 9,5 tỷ đồng, các nạn nhân mới biết các thửa đất này không phải của Giang.
Hai công nhân giả danh lãnh đạo tỉnh gọi điện vay tiền "cấp dưới"Thực và Tùng truy cập vào cổng thông tin điện tử của tỉnh Đắk Nông và lấy số điện thoại cán bộ, sau đó dùng tài khoản giả mạo lãnh đạo tỉnh để vay tiền.
Bảng lương giáo viên trước và sau cải cách tiền lương từ 1/7Lương cao nhất của giáo viên hiện nay là hơn 12 triệu đồng/tháng. Từ 1/7 thực hiện cải cách tiền lương, bảng lương của giáo viên sẽ bãi bỏ lương cơ sở và hệ số như hiện nay.
Bị bạn trai yêu 10 năm "đá", cô gái quyết sống tối giản với 6 món đồQiao Sang (người Trung Quốc) sống một mình trong căn nhà rộng 88m2 chỉ với một chiếc đệm, tủ quần áo, bàn ăn, tủ lạnh, máy giặt và robot hút bụi.
Người phụ nữ hoang mang nhận thông báo "nợ hơn 86 tỷ đồng"Đối tượng giả danh cán bộ công an thông báo bà V. có mở một tài khoản ở ngân hàng bằng số chứng minh thư và đang nợ hơn 86 tỷ đồng.
Tạm giữ đại tá công an rởm đi xe gắn biển xanhĐể lừa tiền của nạn nhân ở Đà Nẵng, Sơn làm giả giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên mình với cấp hàm đại tá và làm giả biển số xanh của cơ quan nhà nước, gắn vào ô tô để tăng "uy tín".
Địa đạo giữa 2 dòng sông - kỳ quan quân sự ở xứ QuảngĐịa đạo Phú An - Phú Xuân khi xưa nằm sát nách đồn bốt Mỹ - Ngụy, được sông Thu Bồn và sông Vu Gia như hai cánh tay cùng những lũy tre làng bao bọc ba phía.
Tôi nhận ra "nước cờ" sai lầm sau khi giận chồng bỏ về nhà mẹ đẻTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
Giả danh cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông gọi điện hù dọa, lừa đảoĐối tượng giả danh cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau gọi điện đến một số sở, ngành, địa phương và người dân để hù dọa và có dấu hiệu lừa đảo.
Phó Chủ tịch xã và Chủ tịch Hội Nông dân cùng xài bằng giảNgày 29/3, theo tin từ Huyện ủy Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế), huyện đã phát hiện và xử lý 2 cán bộ dùng bằng giả.