Đi làm việc ở nước ngoài: Những tấm gương truyền cảm hứngHoàn cảnh khó khăn khiến những lao động các xã nghèo quyết định đi làm việc ở nước ngoài, để rồi khi trở về họ không chỉ thoát nghèo mà còn có kỹ năng để phát triển kinh tế gia đình, địa phương.
Tăng thu nhập, thoát nghèo nhờ đi làm việc ở nước ngoàiNhiều người lao động ở các huyện nghèo thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ) đã thoát nghèo, có vốn và kinh nghiệm sản xuất nhờ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Chính sách hỗ trợ lao động nghèo đi làm việc ở nước ngoàiHiện ngân sách nhà nước hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài.
Đi làm việc ở nước ngoài: Hướng chính sách hỗ trợ vào vùng "lõi nghèo"Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được triển khai với nhiều giải pháp phù hợp thực tế tại các địa phương đã mở ra cánh cửa thoát nghèo cho nhiều lao động.
Thay đổi cuộc đời nhờ quyết định đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồngNhờ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhiều hộ dân ở huyện Mường Khương (cũ) thoát nghèo, từng bước thay đổi cuộc sống, có vốn để phát triển kinh tế.
Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài: Giải pháp giảm nghèo bền vữngChính sách hỗ trợ lao động hộ nghèo, cận nghèo đi làm việc ở nước ngoài là giải pháp giảm nghèo mang tính bền vững, mở ra “cơ hội vàng”, đặc biệt là lao động vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
Thoát nghèo nhờ đi làm việc ở nước ngoàiNhững năm gần đây, tại tỉnh Thái Nguyên, hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài có nhiều khởi sắc. Nhiều người nghèo mạnh dạn đăng ký làm việc có thời hạn ở nước ngoài mang lại thu nhập cao, thoát nghèo bền vững.
NLĐ đi làm việc theo Chương trình phi lợi nhuận đóng góp 17.000 tỷ đồng/nămTheo Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng, Chương trình đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức phi lợi nhuận của Bộ Nội vụ đã có 155.000 lượt người được phái cử, đóng góp ước tính 17.000 tỷ đồng/năm.
Tuyển nhiều lao động đi làm việc ở Nhật Bản 3 năm, thu nhập hơn một tỷ đồngCà Mau đang tuyển dụng lao động đi làm việc ở thị trường Nhật Bản trong thời hạn 3 năm, với thu nhập hơn một tỷ đồng.
Cuộc sống khấm khá hơn nhờ đi làm việc ở nước ngoàiHuyện miền núi Kỳ Sơn (cũ) thuộc tỉnh Nghệ An là một trong 74 huyện nghèo của cả nước. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền người dân đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng nên đã có không ít gia đình vươn lên thoát nghèo.
Đối thoại, gỡ khó cho doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoàiBộ Nội vụ tổ chức diễn đàn hợp tác, chia sẻ và đồng hành với các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc nước ngoài để cùng kiến tạo môi trường phát triển bền vững.
02:37Bộ Nội vụ đối thoại với doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoàiSáng 31/10, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại với hơn 100 doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm tháo gỡ khó khăn cho công tác này.