Tăng thu nhập, thoát nghèo nhờ đi làm việc ở nước ngoài
(Dân trí) - Nhiều người lao động ở các huyện nghèo thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ) đã thoát nghèo, có vốn và kinh nghiệm sản xuất nhờ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là TP Đà Nẵng có 6 huyện nghèo gồm: Phước Sơn, Tây Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang. Từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các huyện nghèo đã triển khai nhiều giải pháp để tuyên truyền, vận động, tạo việc làm cho người lao động. Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thu nhập hàng tháng của mỗi lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cao gấp nhiều lần so với làm việc tại quê nhà, mở ra hướng thoát nghèo cho đồng bào.

Sau thời gian đi làm việc theo hợp đồng ở Nhật Bản trở về, chị Lê Thị Hồng, ở thôn Quyết Thắng, xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam (cũ) nay là xã Đông Vàng, TP Đà Nẵng tích lũy được một số vốn để đầu tư phát triển kinh tế.
Chị Hồng cho biết, 4 năm trước, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo. Để gia đình có thêm thu nhập, chị đi làm việc cho một doanh nghiệp tư nhân gần nhà. Tuy nhiên, thu nhập của chị không đủ để giúp trang trải chi phí sinh hoạt gia đình.
Ước mơ thoát nghèo, chị Lê Thị Hồng quyết định vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để đi Nhật Bản làm việc theo hợp đồng. Công việc hàng ngày của chị Hồng ở Nhật Bản là đóng gói hàng tiêu dùng về các sản phẩm nha khoa. Mức lương mỗi tháng của chị Hồng là 30 triệu đồng.
“Nhờ đi làm việc ở Nhật Bản đã giúp gia đình tôi thoát nghèo, kinh tế khấm khá hơn. Nếu không đi làm việc ở nước ngoài, không biết khi nào gia đình tôi mới thoát được vòng luẩn quẩn đói nghèo. Sau thời gian làm việc ở Nhật Bản trở về, gia đình tôi vừa có vốn vừa có kinh nghiệm để phát triển sinh kế bền vững”, chị Hồng chia sẻ.
Tương tự, gia đình bà Trịnh Thị Nga, ở xã Ba (cũ) vài năm trước thuộc diện hộ nghèo. Các con đều trưởng thành nhưng không có việc làm ổn định. Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, giới thiệu, bà Trịnh Thị Nga đã làm hồ sơ vay hơn 200 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để cho 2 con đi làm việc theo hợp đồng ở Nhật Bản. Các con có việc làm ổn định, mỗi tháng, sau khi trừ chi phí, 2 con của bà đều đặn gửi về 40 triệu đồng. Nhờ vậy, sau một năm bà Nga đã trả hết số nợ vay trước đó và có tiền xây nhà, đầu tư kinh doanh.
Gia đình anh Alăng Brắc (sinh năm 1986) ở xã La Dêê, huyện Nam Giang (cũ) từng là hộ cận nghèo. Có ít đất sản xuất, nguồn thu chính của gia đình chủ yếu dựa vào công việc làm thuê của anh. Dù cố gắng chăm chỉ, cuộc sống của gia đình vẫn thiếu trước, hụt sau.
Để hỗ trợ gia đình anh Alăng Brắc nâng cao thu nhập và thoát khỏi danh sách hộ cận nghèo, chính quyền xã La Dêê đã tuyên truyền, vận động anh Alăng Brắc học nghề và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Anh Alăng Brắc chia sẻ: “Sau 3 tháng được đào tạo kỹ thuật chăn nuôi, tôi được Trường Cao đẳng THACO đưa sang nông trường bên Lào làm việc. Thu nhập mỗi tháng 10 triệu đồng, tôi gửi về chăm lo cho gia đình, con cái ăn học”.
Theo ông Phan Tiềm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng THACO, từ năm 2022, Trường đã phối hợp với các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành tổ chức tuyển sinh, đào tạo và cung ứng lao động cho các Khu liên hợp của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải tại Lào.
“Tùy theo vị trí công việc, nhà trường sẽ đào tạo lao động từ 1 đến 9 tháng. Sau đó, bố trí làm việc tại các nông trường với mức lương thử việc 7 triệu đồng, lương chính 8 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, lao động được hỗ trợ tiền ăn và tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm phúc lợi theo quy định”, ông Phan Tiềm cho biết.
Chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của các huyện nghèo thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ) đã giúp nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Sau thời gian đi làm việc ở nước ngoài trở về, người lao động có thêm kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để tiếp tục phát triển sinh kế.
Xuân Mai











