iPhone màn hình gập sẽ giúp Samsung hưởng lợiSamsung Display được dự đoán sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ việc Apple gia nhập cuộc đua điện thoại màn hình gập. Các báo cáo chỉ ra rằng thị phần tấm nền màn hình của công ty có thể tăng vượt quá 50%.
Hàng giả chiếm tỷ lệ không đáng kể trên sàn thương mại điện tửTheo Thứ trưởng Bộ Công Thương, các doanh nghiệp trên sàn thương mại điện tử hầu như không có hàng giả, hàng nhái, chỉ có một số ít, nhưng tỷ lệ không đáng kể.
Israel cấm điện thoại di động trong trường tiểu họcIsrael sẽ cấm trẻ em sử dụng điện thoại di động trong các trường tiểu học từ tháng 2 năm sau.
Một thương hiệu ô tô Tây Ban Nha được hồi sinh nhờ các hãng xe Trung QuốcSau 15 năm ngừng hoạt động, Santana Motors đã tái khởi động sản xuất tại Tây Ban Nha, mở đầu bằng một mẫu bán tải Trung Quốc và sắp tới sẽ có thêm các sản phẩm hợp tác với BAIC.
Tài xế xe buýt "nhái" bị xử phạt vì đuổi đánh hành khách trên quốc lộPhan Ngọc Giám, tài xế ô tô khách có màu sơn giống với xe buýt ở Hà Tĩnh, đã bị cơ quan chức năng xử phạt do có hành vi đuổi đánh hành khách.
Công an tìm lại iPhone 16 Pro cho du khách nước ngoài để quên ở TPHCMĐể quên điện thoại trên taxi, nữ du khách Trung Quốc tìm đến công an trình báo. Chỉ trong thời gian ngắn, Công an phường Tân Định (TPHCM) đã nhanh chóng xác minh và trao trả lại tài sản.
iPhone màn hình gập sẽ thay đổi thị trường di độngTheo ước tính mới nhất từ IDC, iPhone màn hình gập sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng điện thoại thông minh màn hình gập xuất xưởng trên toàn cầu vào năm 2026.
Rao bán túi xách Chanel, Gucci trên mạng, lừa đảo hơn 6 tỷ ở TPHCMNam thanh niên 28 tuổi sử dụng tài khoản Instagram đăng bài rao bán túi xách hàng hiệu nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách mua hàng.
Vì sao hàng giả, hàng nhái vẫn tràn lan mà không xử lý được?Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết dù hàng giả, hàng nhái vẫn tràn lan nhưng việc xử lý gặp khó do cơ quan chức năng phải chứng minh bằng pháp luật.
Hàng giả “bủa vây” sàn thương mại điện tửSự bùng nổ của thương mại điện tử trong những năm gần đây mang lại nhiều tiện ích cho xã hội, song cũng vô tình mở ra “cánh cửa” để hàng giả, hàng nhái len lỏi và tràn lan.
Gỡ hơn 33.000 sản phẩm giả, nhái trên Shopee, TikTok Shop, LazadaLãnh đạo Cục Thương mại điện tử và kinh tế số cho biết trong 6 tháng qua, các sàn thương mại điện tử đã gỡ hơn 33.000 sản phẩm giả, nhái, xử lý hơn 11.000 gian hàng vi phạm.
Bộ Công Thương: Vụ tố cáo Chu Thanh Huyền phức tạpLãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết vụ việc đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền bán hàng lậu tương đối phức tạp, một số dấu hiệu có thể liên quan đến hình sự.