Phú Thọ có 1.021 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập tỉnhThống kê đến tháng 7/2025 cho thấy toàn tỉnh Phú Thọ có 1.021 cơ sở nhà đất dôi dư sau khi hợp nhất với tỉnh Vĩnh Phúc và Hòa Bình.
"Số phận" gần 2.800 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Ninh BìnhTỉnh Ninh Bình hiện có 2.773 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý, sắp xếp lại theo quy định của Chính phủ. Trong đó, cơ sở nhà, đất khối tỉnh dôi dư là 171, khối huyện là 2.568.
Đề xuất bố trí trụ sở dôi dư làm nhà công vụ cho giáo viên miền núiTỉnh Quảng Nam đề nghị các địa phương xây dựng phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập. Các huyện miền núi có thể đề xuất bố trí nhà ở công vụ cho giáo viên.
Ninh Bình cần 175 tỷ đồng để sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xãTỉnh Ninh Bình sẽ sáp nhập huyện Hoa Lư với thành phố Ninh Bình, lấy tên thành phố mới là Hoa Lư. Có 35 đơn vị hành chính cấp xã được sắp xếp lại, hàng trăm cán bộ và nhiều cơ sở nhà đất dôi dư.
Công sở tiền tỷ bỏ hoang: Chủ tịch Thanh Hóa "chốt" thời gian xử lýĐể xử lý dứt điểm các công sở, nhà đất dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính, Thanh Hóa sẽ thành lập ban chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Dự kiến cuối năm 2024 sẽ sắp xếp xong công sở dôi dư.
Lâm trường "ngó lơ" để doanh nghiệp khai thác tài nguyên trái phép?Lợi dụng việc mở đường phục vụ công tác khai thác nhựa thông, đơn vị thi công đã khai thác và lấy đi một lượng lớn đất dôi dư khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.
“Bắt chẹt” hơn 1700 hộ dân bằng khoản thu phí khuất tấtSuốt từ năm 2000, cùng với việc thu lệ phí cấp “sổ đỏ” cho người dân, UBND xã Đông Hưng - Lục Nam (Bắc Giang) đã “sáng tạo” ra khoản thu phí đất dôi dư để thu “chui” cả tỷ đồng. UBND huyện Lục Nam để “chuyện lạ” này xảy ra suốt hơn 10 năm.
Ra quyết định đặt dân vào thế khó, thiệt hại hàng tỷ đồngVới chủ trương hợp thức hóa phần đất dôi dư trên địa bàn, UBND TP Vinh đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) mới và Giấy phép xây dựng (GPXD) cho 1 hộ dân ở phường Hưng Phúc. Nhưng cũng chính cơ quan này, ra các quyết định hủy bỏ các quyết định với lý do là chưa đủ trình tự thủ tục.
Ưu tiên điều chuyển cán bộ tỉnh dôi dư về xã, phường thiếu hụt nhân lựcSau hơn 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Gia Lai cơ bản hoạt động ổn định, giải quyết kịp thời các công việc của người dân, doanh nghiệp.
Chuyện không "đuổi" được người thừa, "tắc" tuyển thêm chỗ thiếu ở Đà NẵngĐà Nẵng đang phải đối mặt tình trạng mất cân đối, nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, đặc biệt ở miền núi. Bài toán “cân đối cán bộ” trở thành thách thức lớn cho chính quyền thành phố lớn nhất nước.
Các địa phương cần quyết tâm chuyển trụ sở công dôi dư thành trường họcViệc cải tạo trụ sở công thành trường học là giải pháp nhanh chóng nhất góp phần giải quyết tình trạng thiếu trường học trên cả nước hiện nay.
Không bán trụ sở dôi dư sau sáp nhập, sắp xếp ở địa phươngTỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý tài sản dôi dư sau sắp xếp đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí tài sản; không bán trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.