Vụ án oan 38 năm trước: Tại sao không đình chỉ điều tra?Ông Trịnh Dân Cường có đơn yêu cầu cơ quan điều tra đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can nhưng hết thời hiệu nên không được chấp thuận.
Vụ án oan 38 năm trước: Hôm nay tòa án xem xét kháng cáoÔng Trịnh Dân Cường kiện VKSND quận 6 (TPHCM) liên quan tới vụ án oan của ông 38 năm trước, tuy nhiên TAND quận 6 đã đình chỉ. TAND TPHCM mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo, hôm nay 25/9.
Vụ án oan 38 năm trước: Vì sao người dân phải đi đòi bồi thường?Cựu Thẩm phán TAND Tối cao, các luật sư cho rằng trong vụ án oan của ông Trịnh Dân Cường, các cơ quan tố tụng cần sửa sai bằng cách xin lỗi, thỏa thuận để bồi thường cho ông Cường.
Vụ án oan 38 năm trước: Những ai gây tội cho ông Trịnh Dân Cường?Năm 1985, ông Trịnh Dân Cường bị buộc tội trộm tài sản của hàng xóm, bị giam gần 2 năm. Năm 1989, ông Nguyễn Hữu Đô (lúc bấy giờ là Đội trưởng hình sự Công an quận 6) cùng một số người khác bị xét xử.
Vụ án oan 38 năm trước: Vì sao các cơ quan tố tụng không đồng ý bồi thường?38 năm bị bắt giam oan ức, nhưng ông Trịnh Dân Cường vẫn chưa được các cơ quan tố tụng xin lỗi, bồi thường. Mới đây, TAND quận 6 đã bác đơn khởi kiện của ông.
Xin ăn, sống lang thang, chờ ngày được xin lỗi về vụ án oan 38 năm trướcNăm 1985, ông Trịnh Dân Cường bị bắt giam. Gần 2 năm sau đó ông được trả tự do vì không liên quan tới vụ án, nhưng đến nay vẫn chưa được xin lỗi và bồi thường.
Nâng cao vai trò giám sát của Quốc hội để không còn chuyện "kêu oan 30 năm"Đại biểu Quốc hội cho rằng, công lý sẽ vẫn xa vời nếu tòa án thiếu liêm chính và Quốc hội chưa giám sát đến cùng việc thực hiện các kiến nghị của cử tri.
Tìm cách "chạy án" cho chồng, người phụ nữ ở TPHCM bị lừa 2 tỷ đồngNghe lời người quen khoe có “quan hệ”, người phụ nữ ở TPHCM đã chuyển 2 tỷ đồng để nhờ lo cho chồng được tại ngoại. Sau khi nhận tiền, nhóm đối tượng chiếm đoạt, không thực hiện được gì.
Quy định pháp luật về tội danh Lương Bằng Quang bị khởi tốCa sĩ Lương Bằng Quang và Ngân 98 bị khởi tố về tội Đưa hối lộ. Bộ luật Hình sự hiện hành xác định tội này có hình phạt cao nhất là 20 năm tù.
Lĩnh án về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, 3 nhân viên kháng cáoSau bản án sơ thẩm, các bị cáo Hóa, Hảo và Trang kháng cáo kêu oan cho rằng họ chỉ là những công nhân làm công ăn lương và thực hiện công việc do giám đốc chỉ đạo.
Cựu tử tù chịu án oan gần 50 năm muốn được đền bù 4 triệu USDMột người đàn ông Nhật Bản đã được tuyên trắng án vào năm 2024 liên quan đến vụ án giết 4 người năm 1966, đã yêu cầu chính quyền bồi thường 4 triệu USD.
Cựu giáo viên lừa đảo hơn 24 tỷ đồng bị đề nghị 21-23 năm tùViện Kiểm sát đề nghị phạt tù 21-23 năm đối với bị cáo Trần Thị Thủy, cựu giáo viên mầm non ở Hưng Yên, vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 24,6 tỷ đồng của 6 bị hại.