PhotoNews

Phá dỡ trạm thu phí như "lô cốt" chắn ngang quốc lộ suốt 9 năm

Thực hiện: Thanh Tùng

(Dân trí) - Sau 9 năm kể từ ngày dừng hoạt động, trạm thu phí Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) nằm trên quốc lộ 1A đã bị phá dỡ.

Phá dỡ trạm thu phí như lô cốt chắn ngang quốc lộ suốt 9 năm - 1

Ngày 13/1, lực lượng chức năng đang huy động máy cẩu để phá dỡ các hạng mục công trình thuộc trạm thu phí Bỉm Sơn nằm trên quốc lộ 1A, đoạn qua Dốc Xây (thị xã Bỉm Sơn cũ, nay là phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa). Trạm thu phí này do Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa lắp đặt năm 2012, để hoàn vốn dự án xây dựng quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Thanh Hóa cũ theo hình thức BOT.

Phá dỡ trạm thu phí như lô cốt chắn ngang quốc lộ suốt 9 năm - 2

Tuy nhiên, đến tháng 8/2017, trạm thu phí Bỉm Sơn dừng hoạt động và bỏ hoang cho đến nay. Kể từ khi dừng hoạt động, trạm thu phí như "lô cốt" chắn ngang quốc lộ 1A, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong ảnh là trạm thu phí bỏ hoang, được chụp vào thời điểm năm 2023.

Phá dỡ trạm thu phí như lô cốt chắn ngang quốc lộ suốt 9 năm - 3

Ghi nhận của phóng viên Dân trí vào trưa 13/1, phần mái che của trạm thu phí đã được lực lượng chức năng tháo dỡ. 

Phá dỡ trạm thu phí như lô cốt chắn ngang quốc lộ suốt 9 năm - 4

Nhóm công nhân phải sử dụng cần cẩu để tháo dỡ khung mái che bằng thép rộng hơn 1.000m2.

Phá dỡ trạm thu phí như lô cốt chắn ngang quốc lộ suốt 9 năm - 5
Phá dỡ trạm thu phí như lô cốt chắn ngang quốc lộ suốt 9 năm - 6

Một công nhân tại công trường cho biết, việc tháo dỡ trạm thu phí được triển khai khoảng 5 ngày qua. Trước mắt, mái che và các hạng mục phụ như buồng thu phí, cọc biển báo đã được tháo dỡ.

Phá dỡ trạm thu phí như lô cốt chắn ngang quốc lộ suốt 9 năm - 7

Tính đến chiều 13/1, còn 7 trụ bê tông phân làn trên quốc lộ 1A chưa được phá dỡ. 

Phá dỡ trạm thu phí như lô cốt chắn ngang quốc lộ suốt 9 năm - 8

Các trụ bê tông cao hơn 1m sẽ được lực lượng chức năng tiếp tục phá dỡ, sau đó thảm nhựa đường để các phương tiện lưu thông đảm bảo an toàn. 

Phá dỡ trạm thu phí như lô cốt chắn ngang quốc lộ suốt 9 năm - 9

Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến, lực lượng chức năng căng dây bảo vệ, tổ chức phân luồng giao thông.

Phá dỡ trạm thu phí như lô cốt chắn ngang quốc lộ suốt 9 năm - 10

Ở hai đầu trạm thu phí, lực lượng chức năng cắm thêm biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua đây.

Phá dỡ trạm thu phí như lô cốt chắn ngang quốc lộ suốt 9 năm - 11

Với phương án tổ chức phân luồng hợp lý, hiện tại các phương tiện vẫn có thể lưu thông bình thường, không xảy ra ùn tắc. 

Phá dỡ trạm thu phí như lô cốt chắn ngang quốc lộ suốt 9 năm - 12

Vị trí trạm thu phí Bỉm Sơn (Ảnh: Google Maps).

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với các tài sản được hình thành từ dự án xây dựng quốc lộ 1, đoạn tránh thành phố Thanh Hóa cũ (tuyến tránh phía đông), được đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Theo quyết định, danh mục tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân gồm toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của tuyến tránh phía Đông thành phố Thanh Hóa cũ, với tổng chiều dài gần 10km. Tài sản bàn giao gồm phần đường từ km0+00 đến km9+980,32 và 5 cầu vượt lớn là cầu Trần Hưng Đạo, cầu vượt quốc lộ 47, cầu Đông Hải, cầu Kênh Vinh và cầu Quán Nam.

Ngoài phần đường và các công trình cầu, tài sản chuyển giao còn bao gồm trạm thu phí, nhà điều hành và nhiều hạng mục công trình, thiết bị phụ trợ khác được xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 2012.