Lập đề án khu thương mại tự do 16 tỷ USD cạnh sân bay Long Thành
(Dân trí) - Khu thương mại tự do gần sân bay Long Thành có tổng kinh phí đầu tư khoảng 16 tỷ USD với diện tích gần 8.300ha.
Ngày 27/6, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội thảo "Khu thương mại tự do tại Đồng Nai - Động lực tăng trưởng trong kỷ nguyên mới - Cất cánh cùng sân bay Long Thành", với sự tham gia của nhiều chuyên gia về lĩnh vực tài chính, kinh tế, phát triển đô thị, quy hoạch và logistics.
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, khu thương mại tự do sẽ có bốn khu chức năng chính, gồm: Khu sản xuất (3.095ha); khu chức năng logistics (2.244ha); khu tài chính - thương mại - dịch vụ (1.500ha); khu nghiên cứu đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, kinh tế số (1.419ha).

Hội thảo về khu thương mại tự do tại Đồng Nai sáng 27/6 (Ảnh: Hoàng Bình).
Tại bốn khu này, phần diện tích quy hoạch nằm trong và ngoài sân bay Long Thành và cảng biển Phước An đáp ứng các điều kiện cần thiết cho việc thành lập khu thương mại tự do. Trong bốn khu chức năng chính, Đồng Nai lựa chọn 18 ngành nghề ưu tiên như: logistics số, điện tử, cơ khí, dược phẩm, chế biến thực phẩm, công nghệ thông tin, đào tạo nhân sự...
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, mục tiêu lập khu thương mại tự do nhằm khai thác tối đa về lợi thế sân bay Long Thành, cảng Phước An, và hệ thống các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tại hội thảo sáng 27/6 (Ảnh: Hoàng Bình).
Xây dựng đề án trên, Đồng Nai cũng chỉ ra lợi thế khi hình thành khu thương mại tự do như vị trí cạnh sân bay Long Thành, lưu lượng hành khách lớn. Hạ tầng đô thị khu vực quanh sân bay Long Thành phát triển mạnh mẽ, hệ thống kết nối giao thông thuận tiện như đường vành đai 4 - TPHCM, đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đường tỉnh 769E kết nối từ sân bay Long Thành đến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đường tỉnh 773 kết nối từ đường vành đai 4 đến Cẩm Mỹ, Xuân Lộc...
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đây là khu thương mại tự do đầu tiên được tích hợp các chức năng logistics cảng sân bay, cảng nước sâu gắn với các hoạt động thương mại, dịch vụ tài chính, công nghiệp chế xuất và các chức năng phụ trợ khác.

Nhà ga hành khách Sân bay Long Thành dần thành hình (Ảnh: Hoàng Bình).
Khu thương mại tự do gần sân bay Long Thành sẽ kết nối với trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM, giúp doanh nghiệp trong khu thương mại tự do tiếp cận dễ dàng dịch vụ tài chính, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đề án cũng đề xuất xây dựng Trung tâm Giao dịch vàng quốc tế tại Đồng Nai.