Công an xuyên đêm, kịp thời cứu cô gái gặp nạn trong rừng
(Dân trí) - Sau hơn 13 giờ tìm kiếm xuyên đêm, không biết mệt mỏi Công an xã Khoen On đã tìm thấy chị Tòng Thị T. (25 tuổi) trong rừng sâu, cơ thể bị thương tích nặng ở bàn tay phải.
Công an tỉnh Lai Châu cho biết, sau hơn 13 giờ nỗ lực tìm kiếm không nghỉ trong điều kiện đêm tối, địa hình hiểm trở, đến sáng 29/12, lực lượng Công an xã Khoen On đã tìm thấy và đưa đi cấp cứu kịp thời một người dân đi lạc trong rừng sâu với chấn thương nặng, mất nhiều máu.
Trước đó, vào 18h ngày 28/12, Công an xã Khoen On tiếp nhận tin báo từ người dân bản Mè về việc chị Tòng Thị T. (25 tuổi) mất tích.
Theo gia đình, chị T. đi vào rừng tìm măng từ đầu giờ chiều nhưng đến tối mịt vẫn chưa trở về. Đáng lo ngại, chị T. có tiền sử bệnh lý cần theo dõi, sức khỏe yếu và vừa xuất viện được một tuần, khiến người thân vô cùng lo lắng.
Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Khoen On đã khẩn trương báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời huy động tối đa quân số, phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng tại chỗ triển khai phương án tìm kiếm.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo xã, các tổ công tác đã chia mũi, sử dụng đèn pin, dao đi rừng để băng qua những khu vực rậm rạp, lội suối tìm kiếm xuyên đêm với quyết tâm "không bỏ sót bất kỳ khu vực khả nghi nào".

Công an xã hỗ trợ sơ cứu, đưa nạn nhân ra khỏi rừng (Ảnh: Văn Lang).
Đến 7h25 ngày 29/12, sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, tổ công tác phát hiện chị T. tại khu vực rừng sâu thuộc địa phận Bản Mè trong tình trạng kiệt sức và hoảng loạn.
Đặc biệt, nạn nhân bị thương tích nặng ở bàn tay phải, mất một đốt ngón tay do trượt ngã va vào dao sắc trong quá trình di chuyển, dẫn đến mất máu cấp.
Trước tình huống nguy cấp, các chiến sĩ Công an xã nhanh chóng thực hiện sơ cứu cầm máu ban đầu, trấn an tinh thần nạn nhân.
Sau đó, lực lượng chức năng đã dùng cáng, thay phiên nhau khiêng chị T. băng rừng đưa đến Trung tâm Y tế Than Uyên để cấp cứu. Nhờ được phát hiện và xử lý vết thương kịp thời, đến nay sức khỏe của chị T. đã dần ổn định.











