1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Xuất hiện kỷ lục Olympic ở nội dung Quách Thị Lan tranh tài

Hạo Minh

(Dân trí) - Sydney McLaughlin phá vỡ kỷ lục thế giới 400 mét vượt rào của chính mình để giành huy chương vàng vào sáng nay (4/8). Đây là nội dung vận động viên Quách Thị Lan đã vào tới bán kết.

Nữ VĐV Mỹ phá kỷ lục chạy 400m vượt rào tại Olympic 2020

Sydney McLaughlin thiết lập kỷ lục mới trên đường đua 400m vượt rào, nữ vận động viên người Mỹ đạt thành tích 51,46 giây và xuất sắc về nhất, giành tấm huy chương vàng như mong mỏi của nhiều người hâm mộ xứ cờ hoa. 

Mặc dù Sydney McLaughlin khởi đầu có vẻ không tốt, cô chạy sau vận động viên đồng hương Dalilah Muhammad khá xa. Tuy nhiên, McLaughlin đã có màn nước rút tuyệt vời để về đích trước tiên. Với thành tích mới, McLaughlin phá kỷ lục thế giới mà cô (51,9 giây) đã thiết lập ở một cuộc đua vào tháng Sáu vừa qua. 

Xuất hiện kỷ lục Olympic ở nội dung Quách Thị Lan tranh tài - 1

Nữ vận động viên Sydney McLaughlin giành HCV 400m vượt rào 

Nhà vô địch Olympic 2016 - Muhammad đã không thể ngăn cản được sự bứt phá của đối thủ đồng hương. Muhammad đã liên tục dẫn đầu, nhưng McLaughlin có màn nước rút quá đỉnh. Muhammad chấp nhận giành tấm huy chương bạc dù thành tích của cô cũng rất xuất sắc (51,58 giây). Vận động viên người Hà Lan, Femke Bol giành huy chương đồng với việc thiết lập kỷ lục của châu Âu (52,03 giây).

McLaughlin phát biểu: "Tôi vô cùng vui mừng. Đây là cuộc đua tuyệt vời. Tôi rất biết ơn khi có mặt ở đây để đặt dấu ấn ở cuộc đua phi thường này và đại diện cho đất nước của mình".

"Tôi thấy Muhammad chạy phía trước tôi. Tôi chỉ nghĩ "phải chạy ở cuộc đua của mình. Cuộc đua không thực sự bắt đầu cho đến khi vượt qua chướng ngại thứ bảy. Tôi luôn muốn ra ngoài đường chạy và cống hiến cho cuộc đua này tất cả những gì tôi có".

Xuất hiện kỷ lục Olympic ở nội dung Quách Thị Lan tranh tài - 2

McLaughlin (phải) và Muhammad (trái) so tài ở chung kết 400m vượt rào tại Olympic 2020.

Cuộc đọ sức giữa McLaughlin và Muhammad, 31 tuổi, nằm trong các cuộc chiến được mong đợi nhất của bộ môn điền kinh tại Thế vận hội Tokyo 2020.

Mặc dù tấm huy chương bạc không phải điều Muhammad mong đợi, nhưng cô vẫn rất xúc động khi đạt thành tích mới, thành tích tốt nhất mà cô từng đạt được. Muhammad nói rằng cô tự hào về người đồng đội của mình.

"Cũng giống như cuộc đua của nam giới, cả ba chúng tôi có thể giành chiến thắng ở các Thế vận hội hay những lần tổ chức khác. Tôi rất tự hào là một phần của lịch sử và càng tự hào hơn về người đồng đội của tôi, Sydney".

Tại nội dung 400m vượt rào của nữ, đoàn thể thao Việt Nam có một động viên góp mặt đó là Quách Thị Lan. Cô thi đấu xuất sắc tại vòng loại và trở thành vận động viên duy nhất của châu Á góp mặt tại vòng bán kết. Đáng tiếc, Quách Thị Lan không thể góp mặt tại chung kết.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo