1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vừa tới Barcelona, HLV Ronald Koeman đã cảm thấy... “khó sống”

H.Long

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ tờ Marca, chỉ sau thời gian ngắn ở Barcelona, HLV Ronald Koeman đã bắt đầu “khó sống” vì nghi ngờ đội ngũ lãnh đạo của đội bóng.

HLV Ronald Koeman nhậm chức ở Barcelona vào tháng trước. Trong chia sẻ trước báo giới, chiến lược gia người Hà Lan thừa nhận việc trở về CLB cũ Barcelona làm công việc huấn luyện thực sự là giấc mơ của ông. Do đó, ông không thể từ chối thêm một lần nữa (trước đó Ronald Koeman từng từ chối Barcelona vào tháng 1 năm nay).

Vừa tới Barcelona, HLV Ronald Koeman đã cảm thấy... “khó sống” - 1

HLV Ronald Koeman bị cho rằng đang nghi ngờ về năng lực và kế hoạch của Ban lãnh đạo Barcelona

Thực tế, trong thời điểm đầu, HLV Ronaldo Koeman đã tỏ ra khá nhiệt tình. Ông đã gọi điện tới từng cầu thủ “thừa thãi” của Barcelona như Luis Suarez, Ivan Rakitic, Samuel Umiti hay Arturo Vidal để thông báo về việc không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng. Thậm chí, chiến lược gia này còn lên mặt báo tuyên bố: “Quyền lực của Messi đã không còn”.

Bên cạnh đó, người ta cũng thấy Ronald Koeman vẽ ra bản kế hoạch tái thiết Barcelona với sự xuất hiện của rất nhiều cầu thủ người Hà Lan như Memphis Depay, Wijnaldum... Ban lãnh đạo Los Blaugrana cũng khẳng định tạo mọi điều kiện cho HLV Ronald Koeman tái thiết đội bóng.

Tuy nhiên, sau 1 tháng trôi qua, HLV Ronald Koeman vẫn chẳng nhận được gì. Barcelona chưa mang về bất kỳ tân binh nào theo yêu cầu của HLV này. Pjanic, Trincao, Pedri và Matheu Fernandes đều là những thương vụ diễn ra trước khi HLV người Hà Lan cập bến CLB. Ở chiều ngược lại, kể từ thời điểm Ronald Koeman xuất hiện, Los Blaugrana đã bán 4 cầu thủ là Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Luis Suarez và Nelson Semedo.

Vừa tới Barcelona, HLV Ronald Koeman đã cảm thấy... “khó sống” - 2

Việc Ban lãnh đạo Barcelona đẩy đi Luis Suarez quá rùm beng có thể gây ảnh hưởng không tốt tới HLV Ronald Koeman

Chính vì vậy, theo nguồn tin từ tờ Marca, HLV Ronald Koeman đã tâm sự với những người bạn rằng đang cảm thấy “khó sống” ở Barcelona. Ông đang thực sự nghi ngờ về năng lực và kế hoạch của Ban lãnh đạo đội bóng.

Bên cạnh đó, vị HLV này còn cho rằng Ban lãnh đạo Barcelona đang đẩy mình vào thế phải “chống đỡ” sức ép từ dư luận trong đợt thanh lọc công thần. Như mới nhất là sự hành xử của Barcelona với công thần Luis Suarez, khiến cho nhiều người không có hình ảnh đẹp về Ronald Koeman.

Bản thân HLV người Hà Lan mong đợi vụ việc diễn ra một cách êm đẹp hơn và “bớt rùm beng” hơn. Ông lo ngại rằng việc Barcelona đối xử phũ với Luis Suarez khiến cho mình không còn nhận được sự tin tưởng từ các học trò trước mùa giải mới.

Vào cuối tuần này, Barcelona sẽ đá trận ra quân ở La Liga gặp đối thủ Villarreal. Trong thời gian qua, người ta vẫn thấy Ronald Koeman loay hoay xếp đội hình và chưa có dấu hiệu sự ổn định, bất chấp việc Los Blaugrana toàn thắng cả 3 trận giao hữu.