1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona dưới thời HLV Koeman: Cải tiến hay cải... lùi?

H.Long

(Dân trí) - HLV Ronald Koeman đang rất quyết tâm thực hiện cải tiến ở Barcelona. Thế nhưng, về lý thuyết, họ đang yếu hơn chính mình ở mùa giải trước khi chia tay quá nhiều ngôi sao.

Trong thời gian qua, Barcelona đã mạnh tay trong việc thanh trừng lực lượng. Họ đã lần lượt bán đi Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Nelson Semedo và chấm dứt hợp đồng với Luis Suarez.

Barcelona dưới thời HLV Koeman: Cải tiến hay cải... lùi? - 1

Barcelona có quá nhiều bất an trước mùa giải mới

Như vậy, những gương mặt không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ronald Koeman đều đã bị “trảm”. Sự ra đi của những ngôi sao này sẽ giúp Barcelona tiết kiệm được một số tiền lớn từ quỹ lương của họ.

Thế nhưng, vấn đề của Barcelona ở chỗ, họ liên tục “trảm” cầu thủ nhưng lại không có sự thay thế xứng đáng. Tới thời điểm này, đội bóng xứ Catalan vẫn gần như “án binh bất động” trên thị trường chuyển nhượng.

Bản hợp đồng đáng chú ý nhất mà Barcelona mang về là Pjanic chỉ là sự đổi ngang với Arthur. Bên cạnh đó, ở góc độ nào đó, sự xuất hiện của tài năng trẻ Trincao có thể tăng cường hàng công cho Los Blaugrana. Nhưng như thế liệu đã đủ?

Câu trả lời là chưa. Bởi lẽ, có thể thấy cuộc cách mạng của HLV Ronald Koeman gần như chỉ chú trọng hàng công. Ông thay đổi sơ đồ 4-3-3 sang 4-2-3-1 để có thêm một nhân sự hàng công. Trong đó, Messi đang được định hình trong vai trò số 10.

Nhưng chiến thắng liên tiếp trong các trận giao hữu với Gimnàstic, Girona hay Elche khiến người ta tin rằng hướng đi của HLV Ronald Koeman là đúng đắn. Dù vậy, lật ngược lại vấn đề, những đối thủ kể trên quá yếu để có thể “lật tẩy” được vấn đề của đội bóng xứ Catalan.

Barcelona dưới thời HLV Koeman: Cải tiến hay cải... lùi? - 2

Cặp trung vệ Gerard Pique và Clement Lenglet không có sự thay thế xứng đáng

Dễ nhận thấy, vấn đề yếu kém nhất của Barcelona ở mùa giải trước nằm ở hàng thủ. Samuel Umiti chấn thương liên miên và sa sút phong độ nghiêm trọng. Cầu thủ người Pháp cũng nằm trong danh sách thanh lý của CLB. Gánh nặng hàng thủ dồn lên vai của Gerard Pique và Clement Lenglet.

Nói vậy để thấy, nhân sự ở tuyến phòng ngự của Barcelona là quá mỏng. Cặp trung vệ Gerard Pique và Clement Lenglet khó lòng gánh vác được nhiệm vụ nặng nề trong suốt mùa giải. Đó còn chưa kể tới việc họ không ít lần thi đấu rất... lúng túng. Thảm bại 2-8 trước Bayern Munich ở mùa giải trước cho thấy điều đó.

Bên cạnh đó, với sự ra đi của Nelson Semedo, Barcelona chỉ còn đúng 1 hậu vệ cánh phải ở thời điểm này là Sergi Roberto. Vấn đề tương tự tới ở bên cánh trái khi Jordi Alba là sự lựa chọn tin tưởng duy nhất.

Dù vậy, trong suốt thời gian dài qua, HLV Ronald Koeman gần như chỉ đưa vào tầm ngắm những mục tiêu ở hàng tiền vệ (Wijnaldum) hay tiền đạo (Memphis Depay) mà không có sự chú ý cần thiết cho hàng thủ.

Đó thực sự là lỗ hổng lớn mà nếu không thể bịt được, Barcelona khó lòng có thể chinh chiến ở chặng đường dài. Nguy hiểm hơn, nó có thể khiến mọi tính toán của HLV Ronald Koeman ở hàng công sụp đổ nhanh chóng.

Thực tế, hàng công của Barcelona không phải không có vấn đề. Sau sự ra đi của Luis Suarez, trong tay HLV Ronald Koeman không có nổi một tiền đạo cắm thực thụ. Trong 3 trận đấu vừa qua, ông đã lần lượt sử dụng Messi lẫn Griezmann trong vai trò này nhưng không mấy hiểu quả. Cả hai đều không có được bàn thắng khi được sử dụng làm người đá cao nhất.

Barcelona dưới thời HLV Koeman: Cải tiến hay cải... lùi? - 3

Ngoại trừ Messi, những cái tên còn lại của Barcelona trên hàng công vẫn chưa được định hình

Ngay cả ở hai cánh, HLV người Hà Lan vẫn chưa chốt những nhân sự chính. Lần lượt Ansu Fati, Dembele, Coutinho, Trincao, Pedri đều được sử dụng. Tuy nhiên, trong cả 3 trận đấu với Gimnàstic, Girona hay Elche, những cầu thủ đá cánh của Barcelona đều không cố định.

Hay nói cách khác, ngoại trừ Messi chắc suất trong vai trò số 10, các vị trí khác của Barcelona trên hàng công vẫn nằm ở mức thử nghiệm và tới tận bây giờ, người ta vẫn chưa xây dựng bộ khung hoàn chỉnh của Barcelona.

Rõ ràng, sau sự ra đi của Ivan Rakitic, Luis Suarez, Nelson Semedo và Arturo Vidal, về lý thuyết Barcelona đang yếu hơn chính mình ở mùa giải trước. Vẫn còn đó những tử huyệt, những nỗi lo không thể giải quyết một sớm một chiều với Ronald Koeman. Đặc biệt, nếu không thể đưa về thêm nhân tố chất lượng ở hàng thủ, Barcelona có thể phải trả giá cực đắt.