"Vua thẻ" người Italy điều khiển trận bán kết Argentina - Croatia

Trọng Vũ

(Dân trí) - Theo thông báo của FIFA, trọng tài người Italy Daniele Orsato sẽ là người điều khiển trận bán kết giữa Argentina gặp Croatia vào 02h00 ngày 14/12.

Ông Daniele Orsato năm nay 47 tuổi, được phong cấp FIFA năm 2010. Ở vòng chung kết (VCK) World Cup 2022, ông chính là người điều khiển trận khai mạc giữa chủ nhà Qatar và Ecuador, hôm 20/11.

Sau đó 6 ngày, vị trọng tài này cầm còi trong trận Argentina thắng Mexico 2-0 cũng tại vòng bảng, trận thắng mở ra cánh cửa vào vòng trong của Messi và các đồng đội.

Vua thẻ người Italy điều khiển trận bán kết Argentina - Croatia - 1

Trọng tài Daniele Orsato từng điều khiển trận Argentina - Mexico ở vòng bảng World Cup năm nay (Ảnh: Getty).

Việc trọng tài Daniele Orsato vẫn còn làm nhiệm vụ quốc tế ở tuổi 47 cho thấy uy tín của ông rất lớn. Theo khuyến cáo của FIFA, chỉ những trọng tài giỏi năng lực, đang ở phong độ cao, thể lực bền bỉ, mới được sử dụng sau tuổi 45 (kèm theo đề xuất và cam kết của các liên đoàn bóng đá cấp quốc gia theo từng năm).

Ngoài ra, trọng tài Daniele Orsato từng ngồi phòng VAR ở trận Croatia - Đan Mạch thuộc vòng 1/8 World Cup 2018. Khi đó, Croatia thắng 3-2 trong loạt sút luân lưu, sau khi hai đội hòa 1-1 trong giờ thi đấu chính thức và hiệp phụ.

Trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp cầm còi của ông Daniele Orsato là trận chung kết UEFA Champions League năm 2020, giữa Bayern Munich và Paris Saint Germain (Bayern Munich thắng 1-0).

Vua thẻ người Italy điều khiển trận bán kết Argentina - Croatia - 2

Danh sách trọng tài trong trận Argentina - Croatia vào 02h00 ngày 14/12, theo thông báo của FIFA.

Cũng trong năm 2020, trọng tài Daniele Orsato được Tổ chức thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế bầu là trọng tài hay nhất trong năm.

Còn trận đấu đáng nhớ nhất của vị trọng tài này là trận lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League, giữa Manchester United và Paris Saint Germain, ngày 12/02/2019. Khi đó, trọng tài Daniele Orsato sử dụng đến 10 thẻ vàng và một thẻ đỏ.

Trong số 10 thẻ vàng được ông Daniele Orsato rút ra trong trận đấu nói trên, có 6 thẻ dành cho chủ nhà Man Utd, cùng 4 thẻ cho PSG. Đến phút 89, vị trọng tài người Italy rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của tiền vệ Paul Pogba bên phía Man Utd.

Sau trận đấu này, Daniele Orsato được gọi là "vua thẻ". Đây là chi tiết khiến nhiều người sẽ để ý nhiều hơn đến vị trọng tài người Italy, bởi trước đó, một "vua thẻ" khác là trọng tài người Tây Ban Nha Antonio Mateu Lahoz đã bị loại khỏi World Cup 2022.

Ông Antonio Mateu Lahoz rút đến 15 thẻ vàng (9 cho Argentina, 6 cho Hà Lan), cùng một thẻ đỏ (đuổi hậu vệ Dumfries của Hà Lan) trong trận tứ kết Argentina - Hà Lan cách đây 3 ngày.

Sau đó, ông Antonio Mateu Lahoz bị Messi phán là không đủ trình độ điều hành tại World Cup, rồi bị loại khỏi nhóm các trọng tài điều khiển 4 trận đấu cuối cùng của giải (hai trận bán kết, trận tranh hạng ba và trận chung kết).

Liên quan đến công tác trọng tài ở trận Argentina - Croatia sắp diễn ra, các trợ lý của ông Daniele Orsato sẽ là Ciro Carbone, Alessandro Giallartini (đều là người Italy), trọng tài thứ tư là ông Abdulla Mohammed (người UAE). Trong khi đó, tổ trưởng tổ VAR là trọng tài Massimilliano Irrati, cũng là một người Italy.

Vua thẻ người Italy điều khiển trận bán kết Argentina - Croatia - 3