Messi và Mbappe đua danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2022

Trọng Vũ

(Dân trí) - Với 4 bàn thắng từ đầu giải, Messi hiện đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn tại World Cup 2022, chỉ kém người dẫn đầu Mbappe một bàn.

Trong khi Messi (Argentina) có bàn thắng ở vòng tứ kết trước Hà Lan, Mbappe "tịt ngòi" khi tuyến Pháp đụng độ tuyển Anh cũng tại giai đoạn này. Điều đó khiến cho khoảng cách về số bàn thắng giữa Messi và Mbappe được rút ngắn.

Theo đó, chân sút người Argentina có 4 bàn, ngang với tiền đạo Olivier Giroud của đội tuyển Pháp, đồng thời chỉ kém một bàn so với chân sút đang dẫn đầu, cũng là một tiền đạo người Pháp, Mbappe.

Messi và Mbappe đua danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2022 - 1

Messi gia nhập cuộc đua đến danh hiệu vua phá lưới World Cup (Ảnh: Getty).

Có đến 7 chân sút đứng đồng hạng 4, với 3 bàn thắng mỗi người, gồm Richarlison (Brazil), Enner Valencia (Ecuador), Cody Gakpo (Hà Lan), Goncalo Ramos (Bồ Đào Nha), Alvaro Morata (Tây Ban Nha), Bukayo Saka và Marcus Rashford (Anh).

Tuy nhiên, tất cả những người này đều đã bị loại khỏi World Cup 2022 sau vòng tứ kết. Trong khi đó, các chân sút đang ghi được 2 bàn thắng, cũng chỉ có 3 người còn hiện diện đến vòng bán kết, gồm Julian Alvarez (Argentina), Andrej Kramarić (Croatia) và Youssef En-Nesyri (Morocco).

Dù vậy, cơ hội để các chân sút này tăng tốc, có thêm nhiều bàn thắng không cao. Ví dụ như trường hợp của Julian Alvarez ở Argentina và Andrej Kramarić ở Croatia, họ không phải là những người được ưu tiên được thực hiện các cú sút phạt đền ở đội bóng. 

Messi và Mbappe đua danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2022 - 2

Đối thủ cạnh tranh với Messi sẽ là 2 tiền đạo người Pháp Mbappe và Giroud (Ảnh: Getty).

Khi Argentina và Croatia đứng trước những quả phạt 11m, Messi (Argentina) và Modric hoặc Perisic (Croatia) là những người sẽ được ưu tiên đá phạt đền, nên xem như Julian Alvarez và Andrej Kramarić mất đi những cơ hội ghi bàn.

Còn về phía Youssef En-Nesyri, do Morocco là đội yếu (về lý thuyết yếu nhất trong số 4 đội vào bán kết), nên mỗi khi đội bóng này ghi bàn, dù chỉ một bàn (giống như ở trận gặp Bồ Đào Nha), họ lập tức lùi về phòng ngự.

Thậm chí, không cần ghi bàn, Morocco cũng sẵn sàng phòng ngự số đông (như trận gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/8). Vì thế, khả năng Youssef En-Nesyri có thể gia tăng số bàn thắng một cách đột biến là khả năng cực khó xảy ra.

Chính vì thế, cuộc đua đến danh hiệu vua phá lưới World Cup 2022, gần như chỉ là cuộc đua giữa Messi cùng hai cầu thủ người Pháp Mbappe và Giroud.

Năm ngoái, Messi từng giành cả danh hiệu Vua phá lưới lẫn Cầu thủ xuất sắc nhất giải Copa America 2021. Năm nay, El Pulga vẫn có khả năng giành cả hai danh hiệu cá nhân này, bởi Argentina đang tiến sát đến ngôi vô địch World Cup.

Messi và Mbappe đua danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2022 - 3