Trọng tài khiến Messi "phật lòng" chia tay World Cup 2022

H. Long

(Dân trí) - Trọng tài Mateu Lahoz, người bị Messi chỉ trích dữ dội, đã chia tay World Cup 2022 khi không được phân công làm nhiệm vụ ở các trận đấu kế tiếp.

Hòa 2-2 sau 120 phút, Argentina thắng Hà Lan trên chấm luân lưu

Trận đấu giữa Hà Lan và Argentina ở vòng tứ kết World Cup 2022 diễn ra vô cùng nóng bỏng. Hai bên đã xô xát dữ dội. Trọng tài Mateu Lahoz đã phải rút ra 15 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ để phạt cầu thủ hai đội.

Trọng tài khiến Messi phật lòng chia tay World Cup 2022 - 1

Trọng tài Mateu Lahoz đã chia tay World Cup 2022 (ảnh: Getty).

Sau trận đấu, Messi đã chỉ trích dữ dội vị trọng tài người Tây Ban Nha này. Anh chia sẻ: "Tôi không muốn nói gì nhiều về trọng tài. Nhưng ai cũng cảm thấy điều gì xảy ra trên sân. FIFA cần xem xét lại. Họ không thể bố trí trọng tài kém chuyên môn như vậy cầm còi ở trận đấu tầm cỡ và quan trọng như hôm nay. Rõ ràng, ông ta không hoàn thành nhiệm vụ".

Sau những tranh cãi này, trọng tài Mateu Lahoz đã chia tay World Cup 2022. FIFA không phân công ông làm nhiệm vụ trong các trận đấu còn lại của giải đấu. Theo nguồn tin từ đài COPE, FIFA đã chịu sức ép lớn từ dư luận nên họ quyết định không sử dụng "ông vua áo đen" này.

Trước đó, trọng tài Mateu Lahoz được xem là ứng cử viên nặng ký để cầm còi trận chung kết World Cup 2022. Trong khi đó, các trợ lý Alejandro Hernandez, Juan Munuera hay Ricardo de Burgos vẫn được giữ lại để làm nhiệm vụ ở phòng VAR trong thời gian tới.

Không chỉ Messi, nhiều thành viên khác của đội tuyển Argentina cũng không hài lòng với trọng tài Mateu Lahoz. Thủ môn Emiliano Martinez nhấn mạnh: "Đó là trọng tài tồi nhất từ trước tới nay" khi cố kéo dài trận đấu để Hà Lan có bàn gỡ hòa.

Trọng tài khiến Messi phật lòng chia tay World Cup 2022 - 2

Messi và các đồng đội được xóa thẻ vàng trong trận đấu với Hà Lan (ảnh: Getty).

Trong khi đó, HLV Scaloni từ chối bình luận về trọng tài. Ông chia sẻ: "Tôi sẽ không nói gì về trọng tài. Tôi biết ông ấy và cũng có mối quan hệ tốt. Trận đấu đã kết thúc. Hãy cứ để nó kết thúc như vậy đi".

Ở diễn biến khác, Tiểu ban kỷ luật của FIFA đang tiến hành một cuộc điều tra về những tranh cãi, xô đẩy của đôi bên xảy ra trong trận đấu giữa Hà Lan và Argentina. Cụ thể, Tiểu ban kỷ luật FIFA điều tra về lỗi 12 (lỗi hành vi với đối phương) và lỗi 16 (vi phạm trật tự và an ninh các trận đấu). Tuy nhiên, quá trình điều tra này kéo dài nên Messi và các đồng đội vẫn có thể tham dự trận đấu với Croatia.

Không những vậy, FIFA sẽ xóa thẻ cho các cầu thủ ở vòng đấu bán kết với những cầu thủ có một thẻ vàng. Do đó, hầu hết các cầu thủ Argentina nhận thẻ vàng trong trận đấu với Hà Lan đều được xóa thẻ và không bận tâm về án phạt ở trận chung kết. Chỉ có hai cầu thủ Marcos Acuna và Gonzalo Montiel bị treo giò vì nhận hai thẻ vàng.

Trọng tài khiến Messi phật lòng chia tay World Cup 2022 - 3

Trọng tài người Italia, Daniele Orsato sẽ bắt chính trong trận đấu giữa Argentina và Croatia (ảnh: Getty).

Đội tuyển Croatia cũng có 6 cầu thủ được xóa thẻ vàng là Luka Modric, Dejan Lovren, Borna Barisic, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic và Bruno Petkovic.

Theo phân công của FIFA, trọng tài người Italia, Daniele Orsato sẽ bắt chính trong trận đấu bán kết World Cup 2022 giữa Argentina và Croatia. Ông là người đã điều khiển trận đấu giữa Argentina và Mexico ở vòng bảng World Cup 2022. Đó là trận đấu mà La Albiceleste đã giành chiến thắng 2-0. Các vị trí trợ lý trọng tài ở trận Argentina và Croatia cũng là những người Italia. Hai trọng tài biên là Ciro Carbone, Alessandro Giallatini. Còn trọng tài Massimiliano Irrati điều hành phòng VAR.

Trọng tài khiến Messi phật lòng chia tay World Cup 2022 - 4