1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vụ Samson vào bóng “liều lĩnh”: Ban trọng tài vừa đá bóng vừa thổi còi

(Dân trí) - Xung quanh pha vào bóng thô bạo của Hoàng Vũ Samson (Hà Nội FC) ở vòng 3 V-League, lạ lùng là giới trọng tài là những người trực tiếp bỏ sót lỗi trên sân, sau đó lại chính họ ngồi lại, tự mổ băng ghi hình rồi tự kết luận theo chiều hướng không có lỗi.

Có lỗi hay không thì bây giờ sự việc đã rõ, sau án “treo giò” 2 trận mà Ban kỷ luật thuộc VFF dành cho tiền đạo của Hà Nội FC.

Lỗi của Samson là phần lỗi rất rõ, nhiều người thấy, do động tác vào bóng của tiền đạo này rất nguy hiểm, theo hướng dùng gầm giầy nhằm vào chân của đối thủ. Pha vào bóng đấy có gây chấn thương cho cầu thủ của HA Gia Lai hay không là chuyện hạ hồi phán xét, nhưng đầu tiên đấy là lỗi hành vi rõ ràng, bởi tranh chấp kiểu Samson là kiểu tranh chấp vượt quá luật lệ.

Sự việc có lẽ chẳng có gì ầm ĩ, cũng chẳng đến mức tốn giấy mực của giới truyền thông, rồi sẽ chẳng có phản ứng quá mạnh của dư luận, nếu như ngay từ đầu giới trọng tài không bỏ sót lỗi và bỏ sót thẻ trong tình huống vừa nêu, thêm chuyện sau đó lại dùng từ ngữ không phù hợp, không phản ánh đúng bản chất của sự việc (Ban trọng tài nhận xét Samson chỉ... “vào bóng liều lĩnh”).

Khi vào bóng, gầm giầy của Samson rõ ràng là nhằm vào chân đối phương (ảnh cắt từ clip)
Khi vào bóng, gầm giầy của Samson rõ ràng là nhằm vào chân đối phương (ảnh cắt từ clip)

Và lạ lùng ở chỗ cũng chính giới trọng tài không làm tốt nhiệm vụ trong sự việc này, sau đó lại chính họ ngồi với nhau để phân tích tình huống, rồi tự đưa ra kết luận.

Lạ lùng hơn nữa ở chỗ kết luận của Ban trọng tài về tình huống rõ ràng là khoả lấp cho cái sai, cái sót của giám sát trọng tài Dương Văn Hiền, đồng thời cũng là Phó trưởng Ban trọng tài. Vừa là người liên quan đến tình huống trong vai trò một giám sát, lại tham gia vào việc phân tích rồi kết luận chính tình huống liên quan đến mình trong vai trò một lãnh đạo ban, rõ ràng là không khách quan, như thể vừa đá bóng vừa thổi còi.

May mà trên Ban trọng tài còn có VFF, trên nữa là Tổng cục TDTT và Bộ VH-TT&DL đã chỉ đạo làm quyết liệt và rạch ròi, bằng ngược lại e rằng vụ việc đã “chìm xuồng”, các đội bóng đã ức càng thêm ức, còn cầu thủ phạm lỗi (riêng Samson thường xuyên lặp lại những lỗi hành vi thô bạo như thế qua nhiều mùa bóng) cứ thoải mái đá bậy mà không bị phạt.

Đã đến lúc xem lại vai trò của giới trọng tài trong cuộc chơi của bóng đá nội, xem lại vai trò của các giám sát liên quan đến những sự việc nổi cộm dính đến giới trọng tài, và rất cần xem lại quy trình làm việc của Ban trọng tài. Không thể có chuyện giới này vừa đá bóng vừa thổi còi như vừa qua.

Một tình huống nhiều người thấy nhưng một bộ phận lại không thấy, hoặc không chịu thấy, thậm chí đã vội vã tự xử lý, rồi tự kết luận công việc của chính mình!

Kim Điền

Vụ Samson vào bóng “liều lĩnh”: Ban trọng tài vừa đá bóng vừa thổi còi - 2

Dòng sự kiện: V-League 2017