1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những tài năng trẻ hứa hẹn tại V-League 2017

(Dân trí) - Lượt đi V-League 2017 đã giới thiệu được một số gương mặt trẻ khá ấn tượng, tạo niềm tin cho bóng đá Việt Nam trong tương lai, nếu như họ tiếp tục thăng tiến đều đặn như thời gian vừa rồi.

Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC - 20 tuổi) có lẽ là một trong những cầu thủ trẻ hay nhất tại V-League sau lượt đi. Từ sân chơi trẻ, cầu thủ này đã gia nhập nhóm các cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình của nhà đương kim vô địch.

Quang Hải cũng là đề tài gây tranh cãi giữa HLV Hoàng Anh Tuấn của đội tuyển U20 Việt Nam và HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC, trong việc bên nào sẽ sử dụng Quang Hải khi đội tuyển U20 Việt Nam tập trung ngoài thời hạn quy định của FIFA. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của Quang Hải ở cả hai đội tuyển.

Ghi được 4 bàn thắng, thường xuyên xuất hiện ở V-League và AFC Cup, Nguyễn Quang Hải chính là hình ảnh của Phạm Thành Lương phiên bản mới: Nhỏ con, nhưng nhanh nhẹn và đầy kỹ thuật, lại không thiếu chất quái cùng khả năng gây bùng nổ.

Nguyễn Quang Hải có lẽ là cầu thủ trẻ hay nhất lượt đi V-League 2017 (ảnh: Trọng Vũ)
Nguyễn Quang Hải có lẽ là cầu thủ trẻ hay nhất lượt đi V-League 2017 (ảnh: Trọng Vũ)

Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng - 20 tuổi) là cái tên đáng chú ý khác ở lượt đi V-League năm nay. Trong lần đầu đá ở giải vô địch quốc gia, lại thi đấu ở vị trí tiền đạo đầy áp lực, nhưng ngôi sao của giải U19 châu Á năm ngoái vẫn có 4 bàn thắng, trở thành chân sút quan trọng của đội bóng sông Hàn.

Cũng giống như Quang Hải, Hà Đức Chinh từng có lúc là đề tài gây tranh cãi giữa HLV Hoàng Anh Tuấn ở đội U20 Việt Nam với các nhà chuyên môn tại các CLB, trong việc nên để Đức Chinh ở lại thi đấu những trận đấu thật tại V-League, hay lên tuyển U20 Việt Nam “tập chay”?

Và cũng giống như Quang Hải, việc Đức Chinh được HLV Lê Huỳnh Đức giữ lại đá V-League cho thấy tầm quan trọng của cầu thủ này trong màu áo đội bóng sông Hàn, dù chân sút này còn khá trẻ, lại đang phải đóng thế vai của tiền đạo ngoại nổi tiếng Gaston Merlo ở SHB Đà Nẵng.

Lâm Ti Phông (Khánh Hoà - 21 tuổi) lố tuổi để tham dự VCK World Cup U20 năm nay, nhưng anh vẫn đủ tuổi dự SEA Games vào tháng 8 tới. Cùng với Khánh Hoà, Lâm Ti Phông trở thành hiện tượng của nửa chặng đường đầu tiên của V-League 2017.

Lâm Ti Phông cùng Khánh Hoà trở thành hiện tượng của V-League năm nay (ảnh: Trọng Vũ)
Lâm Ti Phông cùng Khánh Hoà trở thành hiện tượng của V-League năm nay (ảnh: Trọng Vũ)

Không được chú ý nhiều trước giờ mùa giải khai cuộc, nhưng Lâm Ti Phông nói riêng và Khánh Hoà nói riêng vụt trở thành hiện tượng của mùa giải, toả sáng và đánh bại rất nhiều đối thủ mạnh, trước khi leo lên cùng dẫn đầu bảng tổng sắp, bên cạnh Hà Nội FC và Thanh Hoá.

Lâm Ti Phông không có thế mạnh về thể hình, nhưng lại có ưu thề vế tốc độ và khả năng bùng nổ, đấy sẽ là ngòi nổ đáng giá của đội tuyển U22 Việt Nam ở SEA Games năm nay, nếu được sử dụng đúng, tái hiện hình ảnh của đàn anh Nguyễn Hữu Đang ngày nào trong màu áo đội bóng phố biển.

A Hoàng (HA Gia Lai – 22 tuổi). Từ chốn vô danh bước thẳng vào đội tuyển quốc gia. Có thể đường vào đội tuyển của A Hoàng chưa thật thuyết phục giới chuyên môn, nhưng dẫu sao đấy cũng là bước tiến lớn của cầu thủ đang khoác áo HA Gia Lai.

Nếu đã được HLV Nguyễn Hữu Thắng tin tưởng ở đội tuyển Việt Nam, thì khả năng A Hoàng được khoác áo đội tuyển U22 quốc gia tham dự SEA Games vào tháng 8 là khá cao. Khi đó, A Hoàng bên cánh phải sẽ hợp cùng người đồng đội Văn Thanh bên cánh trái, tạo thành bộ đôi hậu vệ biên cho đội tuyển U22 Việt Nam.

Lợi thế của A Hoàng so với nhiều cầu thủ khác, nếu xuất hiện trong đội tuyển U22 quốc gia, đó là anh hiểu ý các đồng đội như Văn Thanh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn và Công Phượng - những người sẽ là trụ cột của đội bóng trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng - nhờ cùng trưởng thành từ HA Gia Lai.

Vì vậy, đây có thể là một năm đầy hứa hẹn của A Hoàng, giống như những gì từng xảy ra với Vũ Văn Thanh năm ngoái.

Kim Điền

Những tài năng trẻ hứa hẹn tại V-League 2017 - 3

Dòng sự kiện: V-League 2017