1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao cầu thủ "thở không ra hơi" vẫn bị ép tham dự Olympic?

H.Long

(Dân trí) - Barcelona đã lên tiếng phản ứng dữ dội khi Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha "ép" Pedri tham dự Olympic. Vì sao họ không thể ngăn cản được điều này.

Có một hình ảnh gây ấn tượng mạnh mẽ. Trong lúc Olympic Tây Ban Nha thực hiện nghi lễ chào cờ trước trận đấu với Olympic Ai Cập, ống kính máy quay đã bắt gặp hình ảnh phờ phạc của Pedri. Điều đáng nói đó mới là thời điểm trước khi diễn ra trận đấu.

Vì sao cầu thủ thở không ra hơi vẫn bị ép tham dự Olympic? - 1

Khuôn mặt tiều tụy của Pedri trước trận đấu với Olympic Ai Cập.

Thực tế chứng minh rằng Pedri đang thực sự mệt mỏi. Trong cả trận đấu với Olympic Ai Cập, tiền vệ 18 tuổi này gần như "bóng ma vật vờ" trên sân. Không có hình ảnh đáng sợ như khi Pedri làm mưa làm gió ở Euro 2020.

Không chỉ có Pedri, 5 cầu thủ khác của Olympic Tây Ban Nha (Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Pau Torres, Unai Simon, Eric Garcia) cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Họ vừa mới cày ải ở Euro 2020, giải đấu mới kết thúc chỉ 10 ngày, và chưa kịp nghỉ ngơi, đã phải lên đường sang Nhật Bản tham dự Olympic 2020.

Có một thống kê khiến nhiều người ngạc nhiên. Trận đấu với Olympic Ai Cập vừa qua đã là lần thứ… 66 mà Pedri ra sân trong mùa giải này. Trước đó, tại Euro 2020, Pedri đã thi đấu 629/630 phút có thể trong 6 trận đấu của đội tuyển Tây Ban Nha (tính cả 2 trận phải thi đấu 120 phút).

Rõ ràng, ngay cả khi ở độ tuổi "bẻ gãy sừng trâu" thì việc cày ải như vậy cũng là quá sức chịu đựng của Pedri. Các đồng đội khác của Pedri (từng tham dự Euro 2020) cũng phải trải qua lịch trình dày không kém bởi họ đều là trụ cột của các CLB.

Vì sao cầu thủ thở không ra hơi vẫn bị ép tham dự Olympic? - 2

Pedri đã thi đấu trong 66 trận ở mùa giải này.

Tất nhiên, không một CLB nào muốn các trụ cột lâm vào tình cảnh như vậy. HLV Ronald Koeman của Barcelona từng nhấn mạnh rằng việc Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha "ép" Pedri tham dự Olympic không khác gì sự… tra tấn.

Theo đó, ông nhấn mạnh rằng về góc độ khoa học, việc cầu thủ phải tham dự hai giải đấu liên tiếp trong mùa Hè (không có nhiều thời gian nghỉ ngơi) là điều bất hợp lý. Bởi nó vượt qua giới hạn chịu đựng.

Pedri có thể "gồng sức" trong mùa Hè này nhưng chắc chắn nó ảnh hưởng lớn tới mùa giải tới. Một cầu thủ có cường độ vận động vượt qua sức chịu đựng của cơ bắp, rất dễ dính chấn thương "không đáng có".

Thế nhưng, vấn đề nằm ở tham vọng của Olympic Tây Ban Nha. Trong bối cảnh nhiều đội bóng khác (kể cả Olympic Brazil) mang tới Olympic đội hình "bình thường" thì Olympic Tây Ban Nha cho thấy quyết tâm giành huy chương vàng.

Kể từ Olympic 1992 tới nay, Olympic Tây Ban Nha luôn lỡ hẹn với tấm huy chương vàng Olympic. Nên nhớ, trong thời gian này, họ đã hai lần chinh phục chức vô địch Euro và một lần vô địch World Cup.

Vì sao cầu thủ thở không ra hơi vẫn bị ép tham dự Olympic? - 3

Barcelona chỉ có thể phản đối, chứ không thể ngăn Pedri lên tập trung đội tuyển Olympic Tây Ban Nha vì luật pháp ở nước này "không cho phép" các CLB từ chối nhả người.

Tờ Marca cho hay, luật pháp của Tây Ban Nha đã quy định rõ ràng các CLB bóng đá nói riêng và thể thao nói chung bắt buộc phải nhả người cho đội tuyển hoặc Olympic tham dự các giải đấu tầm thế giới (nếu được triệu tập). Chỉ trong trường hợp bất khả kháng (như chấn thương, dịch bệnh) thì các cầu thủ mới có quyền "không lên tập trung".

Đó là lý do mà Barcelona chỉ có thể phản đối, chứ không thể ngăn cản Pedri tham dự Olympic 2020. Không chỉ Barcelona, Real Madrid cũng phải "hy sinh" nhiều cầu thủ cho đội Olympic Tây Ban Nha như Marco Asensio, Dani Ceballos và Jesus Vallejo hay Real Sociedad không còn cách nào khác phải nhả tiền đạo chủ lực Mikel Oyarzabal.

Vấn đề ở chỗ, luật này chỉ quy định trong phạm vi các CLB ở Tây Ban Nha. Đó là lý do mà Man City đã từ chối thẳng thừng nhả Ferran Torres và Rodri tham dự Olympic 2020 sau khi họ vừa cày ải ở Euro 2020.

Ở trường hợp của Dani Olmo, CLB Leipzig cũng có quyền tương tự. Thế nhưng, đội bóng Đức đã đồng ý để Dani Olmo tới tham dự giải đấu ở Nhật Bản.

Vì sao cầu thủ thở không ra hơi vẫn bị ép tham dự Olympic? - 4

Luật này không quy định với CLB nước ngoài nên Man City đã từ chối nhả Ferran Torres cho đội tuyển Olympic Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, vấn đề gì cũng có hai mặt của nó. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha có thể "ép" các CLB nhả người nhưng không thể ngăn được sự mệt mỏi của họ. Hình ảnh Olympic Tây Ban Nha bệ rạc trong trận đấu với Olympic Ai Cập đã chỉ ra điều đó.

Sau trận hòa Olympic Ai Cập, Olympic Tây Ban Nha càng gặp áp lực hơn khi phải chiến thắng trước Olympic Australia và Olympic Argentina. Bởi lẽ đó, Pedri và các ngôi sao khác của Olympic khó lòng ngồi dự bị.

Có một thống kê rằng, nếu như đội tuyển Olympic Tây Ban Nha lọt vào chung kết Olympic 2020 thì Pedri sẽ phải ra sân… 71 trận trong mùa giải này. Một con số không tưởng!

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo