1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo chí Tây Ban Nha ngập tràn thất vọng sau trận hòa tẻ nhạt của đội nhà

Thiện Nhân

(Dân trí) - Olympic Tây Ban Nha hòa không bàn thắng với Olympic Ai Cập trong chiều nay (22/7). Kết quả này không thể khiến truyền thông Tây Ban Nha hài lòng.

Trước giờ bóng lăn ở nội dung bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 vào chiều nay (22/7), Olympic Tây Ban Nha được đánh giá là ứng cử viên số một cho bộ HCV. Họ mang đến Nhật Bản đội hình rất mạnh, với 6 cầu thủ từng dự Euro 2020 vừa qua, cùng đội hình đắt giá nhất giải.

Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, đó là cảm giác chung của truyền thông Tây Ban Nha sau khi đội bóng xứ sở đấu bò bị Ai Cập cầm hòa 0-0. Tờ Marca của Tây Ban Nha chạy tít: "Tây Ban Nha sẩy chân trước Ai Cập".

Báo chí Tây Ban Nha ngập tràn thất vọng sau trận hòa tẻ nhạt của đội nhà - 1

Dani Ceballos của Olympic Tây Ban Nha chấn thương trong trận đấu với Ai Cập.

Còn trong phần nội dung, tờ báo này viết: "Tại Sapporo (Nhật Bản) năm 1972, Paquito Fernandez Ochoa đã giành được huy chương Thế vận hội mùa đông đầu tiên cho Tây Ban Nha. Nhưng gần 50 năm sau, các cầu thủ Tây Ban Nha hiện tại không thể tạo ra bất kỳ động lực nào ở khởi đầu của họ tại Olympic, cũng trên đất Nhật Bản".

"Tây Ban Nha sử dụng đội hình xuất phát rất mạnh, bao gồm những cái tên như Pedri, Pau Torres và Marco Asensio. Nhưng các cầu thủ này không thể tìm được cách vượt qua hàng thủ kiên cường của Ai Cập" - tờ báo của xứ sở đấu bò viết thêm.

Tờ Marca cũng nhắc lại tư cách ứng cử viên vô địch sáng giá mà Tây Ban Nha sở hữu trước giờ bóng lăn, để nhấn mạnh hơn trận hòa như thua của Tây Ban Nha trước Ai Cập: "Những chấn thương cũng làm lu mờ đội Olympic Tây Ban Nha, đội đã bước vào giải đấu này với sự kỳ vọng rất cao".

"Với chất lượng cầu thủ hiện có, Tây Ban Nha vẫn có cơ hội để tiến tới giai đoạn sau của giải. Nhưng họ cần phải thể hiện tốt hơn, nhất là về mặt thể lực, nếu như họ thực sự nghiêm túc với tham vọng giành huy chương" - tờ Marca thốt lên.

Báo chí Tây Ban Nha ngập tràn thất vọng sau trận hòa tẻ nhạt của đội nhà - 2

Pau Torres của Tây Ban Nha bất lực trước lối đá rắn của Ai Cập.

Trong khi đó, một tờ báo nổi tiếng khác của Tây Ban Nha là AS bình luận: "Olympic Tây Ban Nha có màn ra mắt không ổn!".

"Đội bóng bắt đầu thế vận hội năm nay quá chán, họ không thể vượt qua Ai Cập, đã vậy còn mất Mingueza và Ceballos sau những chấn thương nặng. Sau trận hòa này, mỗi trận đấu tới đây của Olympic Tây Ban Nha sẽ là một trận chung kết" - tờ AS viết thêm.

Rồi cũng tờ AS khuyên đội tuyển Olympic Tây Ban Nha nên thực tế hơn trong các trận đấu tới, thay vì cố tìm các nguyên nhân khách quan để đổ lỗi cho trận hòa vừa diễn ra.

Tờ AS phân tích: "Đừng lấp liếm về trận hòa Ai Cập, hãy tập trung vào việc cải thiện các nhược điểm. Cơ hội kiểm soát tình hình vẫn còn nằm trong tầm với của Tây Ban Nha. Từ giờ, đội không được sai số nữa".

Ở nội dung bóng đá nam Olympic Tokyo 2020, Tây Ban Nha nằm ở bảng C cùng các đội Ai Cập, Argentina và Australia. Ngày 25/7 tới đây, Tây Ban Nha sẽ có trận đấu với Australia.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo