1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF nói gì về giá vé cao trận bán kết lượt về?

(Dân trí) - Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) vào bán kết, VFF đã quyết định tăng giá vé, với mức cao nhất là 400 nghìn đồng. Tuy nhiên, theo VFF, đây là giá vé đã được tính ngay từ đầu chứ không phải cố tình tăng như nhiều thông tin nói vừa qua.

Ngay sau khi ĐTVN chính thức có vé vào bán kết với vị trí nhất bảng A, VFF đã thông báo kế hoạch phát hành vé, trong đó đáng chú ý là việc sẽ tăng giá vé trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

Giá vé bán kết cao hơn hẳn lượt đi

Giá vé bán kết cao hơn hẳn lượt đi

Cụ thể, VFF sẽ bán với 4 mệnh giá gồm 150 nghìn-250 nghìn-300 nghìn-400 nghìn. Như vậy, bất chấp việc người hâm mộ phản đối việc VFF bán vé các trận vòng bảng quá cao (cao nhất là 300 nghìn/vé), vé trận bán kết lượt về còn được đẩy lên cao hơn.

Dù giá vé cao nhất từ trước tới nay, nhưng khả năng ĐTVN sẽ nhận được sự quan tâm lớn hơn từ người hâm mộ, nhất là sau trận thắng thuyết phục trước Philippines. Các bàn thắng rất đẹp mắt, cùng lối chơi khoa học và thăng hoa, đã lấy lại được niềm tin của người hâm mộ. Nếu ĐTVN tiếp tục chơi ấn tượng tại trận bán kết lượt đi với Malaysia hì khả năng sân Mỹ Đình kín sân hoàn toàn có thể xảy ra.

Dù vậy, việc VFF tăng giá vé vẫn khiến nhiều người không hài lòng, trong đó có cả giới truyền thông.

Ở vòng bảng, sau khi tham khảo ý kiến của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), VFF đã tung các mệnh giá vé với các mức: 100.000 đồng, 200.000 đồng, 250.000 đồng và 300.000 đồng. Những mức này cũng đã được xem là khá cao so với thu nhập của người dân. Giờ thì VFF tiếp tục tăng thêm một mức nữa, khi tin vào khả năng vào sâu của ĐTVN tại giải năm nay.

Lượt khán giả đi xem đá bóng ở sân Mỹ Đình là chưa cao

Lượt khán giả đi xem đá bóng ở sân Mỹ Đình là chưa cao

Người hâm mộ có cơ sở khi phản ứng về giá vé mới của VFF. Trong ngày hôm qua, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã chính thức công bố giá vé trận Malaysia-ĐTVN. Theo đó, giá vé cao nhất trận này là 250.000 đồng (40RM).

Đây là mức giá khá rẻ và so với VN, chỉ bằng với mức 3 (250.000) của VFF. Hãng thông tấn Bernama của Malaysia dẫn nguồn tin từ Tổng Thư ký liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Hamidin Mohd Amin cho biết, 70.000 vé sẽ được bán ra với giá 40 RM (13 USD) mỗi vé đối với người lớn và 10 RM đối với trẻ em dưới 12 tuổi.

Ông Hamidin Mohd Amin cho biết FAM muốn có đông khán giả tới sân để tiếp lửa cho đội tuyển Malaysia đánh bại ĐTVN. SVĐ Shah Alam có sức chứa khoảng 80 nghìn người.

FAM phát hành vé trên các hệ thống bán vé trực tuyến từ đầu tuần này và vé cũng được bán trực tiếp ở 2 địa điểm sân Melawati và Shah Alam từ ngày thứ 5/12.

Như vậy, trong khi người hâm mộ Malaysia có thể sở hữu những tấm vé rẻ vào sân một cách dễ dàng thì vé ở Việt Nam luôn đắt và nếu như ĐTVN có kết quả tốt trong trận lượt đi, chắc chắn sẽ rất sốt.

Giá vé bán kết lượt về AFF Cup ở sân Mỹ Đình tăng so với vòng bảng

Giá vé bán kết lượt về AFF Cup ở sân Mỹ Đình tăng so với vòng bảng

Trả lời báo chí trước đó, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng bày tỏ quan điểm xung quanh vấn đề giá vé tại vòng bảng: ““Nói thật chứ bỏ ra 300 nghìn đồng để xem một trận đấu đỉnh cao ở vị trí đẹp trên sân, tôi nghĩ như thế chẳng có gì là đắt. Nếu ĐTVN vào bán kết, chung kết, khi đó giá vé chợ đên lên tới vài triệu, lúc đó lại thấy tiếc vì không mua sớm. Thôi thì nhu cầu, cách thưởng thức mỗi người mỗi khác. Chúng tôi rất vui khi người hâm mộ tới sân cổ vũ cho ĐTVN, nhưng nếu cứ chê vé đắt thì xin mời ở nhà xem ti vi”, ông Dũng nhấn mạnh.

Trong khi đó, ngày hôm nay, TTK VFF Lê Hoài Anh cũng đã lên tiếng về vấn đề vé tại bán kết. Theo ông Hoài Anh, giá vé AFF cup ở cả vòng bảng và bán kết, chung kết đều đã được tính từ trước, chứ không phải tăng giá vé vì mục đích nào đó.

“BTC đã cân nhắc giá vé cho vòng bảng, bán kết và chung kết ngay từ đầu. Tuy nhiên ban đầu chúng tôi chỉ công bố giá vé xem các trận đấu vòng bảng vì khi đó chưa biết Việt Nam có vào bán kết hay không. Tôi cho rằng người hâm mộ phản ứng vì nghĩ VFF tăng giá, nhưng thực ra chuyện không phải vậy”, TTK VFF nói.

Trước đó, lý giải về giá vé cao, ông Hoài Anh cho biết, tại AFF Cup năm nay, để tránh nạn vé giả, VFF đã quyết định thuê một công ty của Thái Lan in toàn bộ vé các trận đấu vòng bảng (bảng A). Với công nghệ hiện đại sử dụng giấy và công nghệ in nhiệt không thể tẩy xóa hay thay đổi các nội dung trên vé, VFF tin là sẽ không có tình trạng vé giả như những giải đấu trước đó.

Với việc phải nhập vé “ngoại”, chi phí cho khâu phát hành vé của VFF đã tăng lên rất nhiều. Đây là một trong những lý do khiến VFF phải đẩy cao giá vé để bù đắp lại chị phí.

So với 2 kỳ AFF Cup gần nhất, giá vé xem AFF Cup 2014 đã có sự tăng lên đáng kể. Năm 2010, Việt Nam cũng đăng cai tổ chức thi đấu bảng B của AFF Cup và mức giá lần lượt là 50.000, 100.000, 150.000 và 180.000 đồng.

Còn tại tại giải U19 Đông Nam Á vừa qua, vé xem U19 Việt Nam cao nhất chỉ 100.000 đồng/vé, tức là chỉ bằng 1/3 giá vé cao nhất tại AFF Cup ở vòng bảng. Còn với mức giá VFF vừa công bố tại bán kết, có giá cao kỷ lục trong cá kỳ AFF Cup được tổ chức tại Việt Nam.

Lê Cường

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014