1. Dòng sự kiện:
  2. Olympic Paris 2024

VĐV Philippines mất huy chương đáng tiếc trong môn điền kinh Olympic

Trọng Vũ

(Dân trí) - Vận động viên (VĐV) người Philippines EJ Obiena mất huy chương danh giá trong môn điền kinh hết sức đáng tiếc, vì thua chỉ số phụ.

Ở đợt thi chung kết nội dung nhảy sào nam trong môn điền kinh, diễn ra sáng nay (6/8, theo giờ Việt Nam), VĐV Obiena nhảy qua mức xà 5m90.

VĐV Philippines mất huy chương đáng tiếc trong môn điền kinh Olympic - 1

Obiena (Philippines) suýt giành HCĐ ở nội dung nhảy sào nam (Ảnh: Getty).

Obiena có cùng thành tích với Emmanouil Karalis (Hy Lạp). Tuy nhiên, VĐV người Philippines bị mất huy chương đồng (HCĐ) về tay đối thủ, do kém chỉ số phụ.

Cụ thể, EJ Obiena mất nhiều lần nhảy hơn đối phương, để chinh phục mức xà nói trên. Điều đó khiến cho anh không thể có HCĐ Olympic, dù đã ở rất gần tấm huy chương danh giá này.

VĐV Philippines mất huy chương đáng tiếc trong môn điền kinh Olympic - 2

VĐV của Philippines kém đối thủ chỉ số phụ (Ảnh: Getty).

Điền kinh là môn thể thao được mệnh danh "nữ hoàng", là môn thi đấu hấp dẫn nhất, cơ bản nhất và danh giá nhất của phong trào Olympic. Giành huy chương trong môn điền kinh, đối với các VĐV Đông Nam Á khó hơn nhiều so với giành huy chương ở các môn cầu lông, quyền anh, taekwondo, bóng bàn, cử tạ…

Vì ở môn điền kinh không chia hạng cân, không có các hạng cân nhẹ để các VĐV Đông Nam Á nhắm vào đấy, tránh các VĐV to khỏe, có lợi thế về cơ bắp đến từ phương Tây. Chính vì thế, không có nhiều VĐV Đông Nam Á giành được huy chương trong môn điền kinh, trong lịch sử các kỳ Thế vận hội.

Người giành huy chương vàng (HCV) ở nội dung nhảy sào nam sáng nay là Armand Duplantis (Thụy Điển) với thành tích 6m25. Còn người giành huy chương bạc (HCB) là Sam Kendricks (Mỹ), với thành tích 5m95.