1. Dòng sự kiện:
  2. Olympic Paris 2024

Đông Nam Á gặt hái huy chương, thể thao Việt Nam kỳ vọng vào Trịnh Văn Vinh

Trọng Vũ

(Dân trí) - Tuần thi đấu cuối cùng của Olympic Paris 2024 sẽ chứng kiến màn tăng tốc của các đoàn thể thao của Đông Nam Á, trong khi các vận động viên (VĐV) Việt Nam có rất ít cơ hội.

Mọi hy vọng của thể thao Việt Nam được đặt vào vận động viên cử tạ Trịnh Văn Vinh

Sau khi vận động viên (VĐV) xe đạp Nguyễn Thị Thật thất bại ở nội dung đua đường trường nữ, đoàn thể thao Việt Nam chỉ còn hai VĐV chưa thi đấu tại Olympic Paris 2024.

Hai VĐV còn lại của đoàn thể thao Việt Nam là VĐV cử tạ Trịnh Văn Vinh ở hạng cân 61kg nam và VĐV canoeing Nguyễn Thị Hương ở nội dung đua thuyền C1 200m nữ.

Đông Nam Á gặt hái huy chương, thể thao Việt Nam kỳ vọng vào Trịnh Văn Vinh - 1

Lực sĩ cử tạ Trịnh Văn Vinh là niềm hy vọng trong môn cử tạ (Ảnh: Getty).

Nguyễn Thị Hương sẽ thi đấu vòng loại nội dung nói trên vào 15h30 ngày 8/8. Nếu vượt qua vòng loại, cô sẽ thi đấu vòng bán kết cho đến chung kết (nếu qua được bán kết) vào ngày 10/8. Tuy nhiên, khả năng vượt qua vòng loại và nhất là khả năng có huy chương của Nguyễn Thị Hương không cao.

Mọi hy vọng có huy chương của đoàn thể thao Việt Nam được đặt lên vai lực sĩ cử tạ Trịnh Văn Vinh. Lực sĩ của Việt Nam sẽ thi đấu từ vòng tứ kết hạng cân 61kg nam vào 20h00 ngày 7/8.

Ở hạng cân này, các đối thủ chính của Trịnh Văn Vinh gồm các lực sĩ Li Fabin (Trung Quốc, thành tích tổng cử cao nhất 314kg), Hampton Morris (Mỹ, 303kg), Sergio Massidda (Italy, 302kg), Yuli Irawan (Indonesia) và John Ceniza (Philippines), cùng có thành tích tổng cử 300kg.

Đông Nam Á gặt hái huy chương, thể thao Việt Nam kỳ vọng vào Trịnh Văn Vinh - 2

Panipak Wongpattanakit (Thái Lan) là ứng cử viên sáng giá cho tấm HCV hạng cân 49kg nữ (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, thành tích tổng cử cao nhất mà Trịnh Văn Vinh từng có là 307kg, được thiết lập tại SEA Games năm 2017. Đây cũng là kỷ lục SEA Games cho đến giờ. Nếu tái lập thành tích vừa nêu, Trịnh Văn Vinh có cơ hội giành huy chương cho thể thao Việt Nam tại Olympic Paris 2024.

Đông Nam Á tiếp tục giành huy chương ở nửa sau của Olympic 2024?

Trái ngược với thực trạng của đoàn thể thao Việt Nam, các đoàn khác đến từ Đông Nam Á có rất nhiều cơ hội giành huy chương trên đất Pháp.

Indonesia sau khi có một huy chương đồng (HCĐ) ở nội dung đơn nữ cầu lông của Gregoria Mariska Tunjung và cơ hội giành huy chương cử tạ hạng cân 61kg nam, của Yuli Irawan, còn có cơ hội giành huy chương cử tạ hạng cân 73kg nam, của Rizki Juniansyah.

Đông Nam Á gặt hái huy chương, thể thao Việt Nam kỳ vọng vào Trịnh Văn Vinh - 3

Carlos Yulo (Philippines) đã giành đến 2 HCV tại Olympic Paris 2024 (Ảnh: Getty).

Với Philippines, họ đã có 2 huy chương vàng (HCV) cùng thuộc về Carlos Yulo ở nội dung biểu diễn trên sàn trong môn thể dục nghệ thuật và nội dung nhảy chống trong môn thể dục dụng cụ (TDDC).

Philippines tiếp tục có cơ hội giành thêm huy chương trong môn quyền anh. Cụ thể, Aira Villegas của Philippines đã vào bán kết hạng cân 50kg nữ (thi đấu ngày 6/8), còn Nesthy Petecio đã vào tứ kết hạng cân 57kg nữ (thi đấu ngày 7/8).

Về phía Malaysia, họ đã giành một HCĐ, thuộc về các Aaron Chia và Soh Wooi Yik ở nội dung đôi nam môn cầu lông. Malaysia có thêm có tay vợt Lee Zii Jia đã lọt vào trận tranh HCĐ nội dung đơn nam môn cầu lông, thi đấu ngày 5/8. 

Trong khi đó, Thái Lan dù chưa có tên trên bảng tổng sắp huy chương, nhưng triển vọng của họ rất lớn. Ít nhất, đoàn thể thao xứ sở Chùa Vàng đã chắc chắn có một huy chương bạc (HCB). Tay vợt Kunlavut Vitidsarn đã vào đến chung kết nội dung đơn nam, môn cầu lông. Trận chung kết sẽ diễn ra tối 5/8.

Đông Nam Á gặt hái huy chương, thể thao Việt Nam kỳ vọng vào Trịnh Văn Vinh - 4

Đương kim vô địch thế giới Kunlavut Vitidsarn (Thái Lan) vào chung kết nội dung đơn nam, môn cầu lông (Ảnh: Getty).

Thái Lan cũng có nữ võ sĩ Janjaem Suwannapheng đã vào bán kết hạng cân 66kg nữ, môn quyền anh. Vòng bán kết hạng cân này diễn ra ngày 6/8, trận chung kết diễn ra ngày 9/8.

Ở môn taekwondo, Thái Lan có hai võ sĩ rất mạnh. Đầu tiên là Panipak Wongpattanakit ở hạng cân 49kg nữ. Đây là người giữ HCV Olympic ở hạng cân nói trên, đồng thời là ứng cử viên nặng ký nhất cho tấm HCV tại Thế vận hội năm nay. Hạng 49kg nữ thi đấu ngày 7/8.

Còn ở hạng cân 68 kg nam, Banlung Tubtimdang đang giữ huy chương vàng (HCV) Asiad, cũng như giữ huy chương bạc (HCB) thế giới. Võ sĩ này hoàn toàn có thể giành huy chương cho Thái Lan. Hạng cân 68kg nam trong môn taekwondo thi đấu ngày 8/8.

Ngoài ra, Thái Lan còn có cơ hội giành huy chương ở nội dung golf đơn nữ, với golfer Patty Tavatanakit thuộc nhóm những nữ golfer hay nhất thế giới hiện nay. Nội dung golf dành cho nữ sẽ thi đấu từ ngày 7/8 đến 10/8.

Tại Olympic 2024, thể thao Việt Nam có 16 vận động viên (VĐV) tranh tài ở 11 môn thi đấu. Kết thúc ngày thi đấu 3/8, chúng ta chưa thể có được tấm huy chương nào, dù 14 vận động viên thi đấu ở 16 nội dung.

14 vận động viên Việt Nam chia tay Olympic Paris 2024 là Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Lê Quốc Phong (bắn cung), Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên (bơi), Hà Thị Linh, Võ Thị Kim Ánh (boxing), Hoàng Thị Tình (judo), Phạm Thị Huệ (rowing), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Trần Thị Nhi Yến (điền kinh).