1. Dòng sự kiện:
  2. Olympic Paris 2024

VĐV điền kinh Mỹ giành HCV 100m nhờ hơn đối thủ 5 phần nghìn giây

Sông Lam
Olympic Paris 2024

(Dân trí) - Vận động viên chạy nước rút người Mỹ Noah Lyles thậm chí không tin mình là người cán đích đầu tiên ở nội dung 100m nam và rất bất ngờ khi được xướng tên là nhà vô địch Olympic Paris 2024.

Khi cán đích, Noah Lyles vẫn nghĩ rằng anh đã chậm hơn so với Kishane Thompson - vận động viên (VĐV) được mệnh danh là người đàn ông chạy nhanh nhất thế giới của Jamaica.

Nhưng màn hình lớn đã xác nhận anh là người chiến thắng với thành tích cá nhân tốt nhất là 9,784 giây, nhanh hơn Thompson đúng 0,005 giây (Thompson có thành tích 9,789 giây).

VĐV điền kinh Mỹ giành HCV 100m nhờ hơn đối thủ 5 phần nghìn giây - 1

Khoảnh khắc cả 8 VĐV về đích ở cự ly 100m đều với thời gian dưới 10 giây (Ảnh: Getty).

VĐV điền kinh Mỹ giành HCV 100m nhờ hơn đối thủ 5 phần nghìn giây - 2

Góc chụp ấn tượng từ trên cao khoảnh khắc các VĐV cán đích cự ly 100m (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi đang đợi tên trên màn hình xuất hiện, thậm chí lúc đó tôi đã đến chúc mừng Thompson. Nhưng rồi tên tôi hiện lên và thật tuyệt vời'", Noah Lyles bày tỏ sau khi chiến thắng và giành huy chương vang (HCV) ở nội dung chạy 100m.

Điều đặc biệt là cả 8 VĐV về đích ở cự ly 100m đều có thời gian dưới 10 giây. Trận chung kết chạy 100m có sự tham gia của nhà vô địch Olympic ở cự ly này, Marcell Jacobs đến từ Italy; Thompson, VĐV người Jamaica đạt thời gian nhanh nhất thế giới năm nay (9,77); và hai đồng đội người Mỹ của Lyles, Kenny Bednarek và Fred Kerley.

Kerley đứng thứ ba, giành huy chương đồng với thời gian 9,81 giây. Bednarek đứng thứ bảy với thời gian 9,88 giây.

VĐV điền kinh Mỹ giành HCV 100m nhờ hơn đối thủ 5 phần nghìn giây - 3

Noah Lyles ăn mừng tấm HCV Olympic đầu tiên anh giành được (Ảnh: Getty).

Liên đoàn Điền kinh Thế giới xác nhận rằng trận chung kết này đánh dấu lần đầu tiên có 8 VĐV phá vỡ kỷ lục dưới 10 giây ở cự ly chạy 100m.

Trong khi đó Noah Lyles là người Mỹ đầu tiên giành chiến thắng tại cuộc đua danh giá này kể từ Justin Gatlin năm 2004.

Dòng sự kiện: Olympic Paris 2024