1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Văn Lâm giảm sâu giá trị sau khi rời CLB Nhật Bản

H. Long

(Dân trí) - Theo định giá của Transfermarkt, giá trị của thủ thành Văn Lâm đã giảm 100.000 euro sau khi rời CLB Nhật Bản, Cerezo Osaka để trở về thi đấu cho Topenland Bình Định.

Như đã biết, sau thời gian dài ngồi dự bị ở Cerezo Osaka, thủ thành Văn Lâm đã quyết định trở về Việt Nam đầu quân cho CLB Topenland Bình Định theo bản hợp đồng có thời hạn 3,5 năm. Ở CLB đất Võ, Văn Lâm mặc số áo 35, nhận mức lương khoảng 17.000 USD và lót tay 600.000 USD. Nhiều khả năng thủ thành sinh năm 1993 sẽ ra mắt tại vòng 13 V-League 2022.

Văn Lâm giảm sâu giá trị sau khi rời CLB Nhật Bản - 1

Giá trị của Văn Lâm đã giảm 100.000 euro sau khi rời Cerezo Osaka về thi đấu cho Topenland Bình Định (ảnh: Cerezo Osaka).

Dù sao, quyết định trở về Việt Nam cũng là hợp lý với Văn Lâm. Cầu thủ sinh năm 1993 cần thi đấu nhiều hơn, để có suất ở đội tuyển Việt Nam. Kể từ khi tới Cerezo Osaka, người gác đền này mới thi đấu hai trận (chưa ra sân ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản).

Tuy nhiên, theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, việc rời khỏi Cerezo Osaka để chuyển sang Topenland Bình Định đã khiến giá trị của Văn Lâm giảm 100.000 euro.

Theo đó, trước thời điểm trở về Việt Nam, Lâm "tây" được định giá 300.000 euro nhưng giờ đây, cầu thủ này chỉ còn giá 200.000 euro. Điều đó khiến Văn Lâm không còn nằm trong top những cầu thủ được định giá cao ở đội tuyển Việt Nam.

Văn Lâm giảm sâu giá trị sau khi rời CLB Nhật Bản - 2

Dù sao, việc trở về thi đấu cho Topenland Bình Định giúp Văn Lâm được ra sân thường xuyên hơn (Ảnh: Topenland Bình Định).

Nói về quyết định về Việt Nam, Văn Lâm cho biết: "Trước đây, khi thi đấu tại Thái Lan hay Nhật Bản, tôi muốn tìm kiếm cơ hội và thử thách cho mình. Còn bây giờ, tôi nghĩ về gia đình nhiều hơn, nên muốn về Việt Nam thi đấu. Tôi thực sự hạnh phúc khi được khoác áo Bình Định".

Bên cạnh đó, thủ thành 29 tuổi cũng cảm ơn CLB Cerezo Osaka: "Cảm ơn CLB Cerezo Osaka, Ban huấn luyện và các đồng đội. Thời gian được tập luyện, thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp là vô cùng quý giá và chất lượng trong sự nghiệp của tôi.

Môi trường ở Nhật Bản đã giúp tôi cải thiện bản thân trong chuyên môn và trở nên chuyên nghiệp hơn. Đã đến lúc tôi muốn tìm bến đỗ mới để cống hiến những gì tốt nhất trên sân thi đấu!".