1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Văn Lâm: "Thời gian ở Nhật Bản quý giá đối với sự nghiệp tôi"

An An

(Dân trí) - Dù không được thi đấu thường xuyên khi khoác áo CLB Cerezo Osaka, nhưng Đặng Văn Lâm vẫn khẳng định khoảng thời gian gần 2 năm ở Nhật Bản là rất quý giá và chất lượng.

"Cảm ơn CLB Cerezo Osaka, Ban huấn luyện và các đồng đội. Thời gian được tập luyện, thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp là vô cùng quý giá và chất lượng trong sự nghiệp của tôi. 

Môi trường ở Nhật Bản đã giúp Lâm cải thiện bản thân trong chuyên môn và giúp tôi trở thành chuyên nghiệp hơn. Đã đến lúc tôi muốn tìm bến đỗ mới để cống hiến những gì tốt nhất trên sân thi đấu!", Đặng Văn Lâm chính thức nói lời chia tay với Cerezo Osaka sau khi chốt hợp đồng với CLB Bình Định.

Văn Lâm: Thời gian ở Nhật Bản quý giá đối với sự nghiệp tôi - 1
Văn Lâm không có nhiều cơ hội thi đấu ở Nhật Bản (Ảnh Cerezo Osaka).

Đặng Văn Lâm chuyển tới Cerezo Osaka từ Muangthong United vào đầu năm 2021, nhưng thủ môn này không thể cạnh tranh vị trí tại đội bóng J-League. Trong thời gian tại Nhật Bản, Đặng Văn Lâm chỉ có 2 lần ra sân tại Cúp Hoàng đế Nhật Bản và AFC Champions League.

Sau khi gặp chấn thương, Văn Lâm trở lại tập luyện cùng Cerezo Osaka từ đầu năm 2022 nhưng cũng không thể cạnh tranh vị trí với thủ môn Hàn Quốc Kim Jin Hyeon. Thậm chí, trong trận gần nhất của Cerezo Osaka, Văn Lâm còn không được đăng ký và phải theo dõi trận đấu trên khán đài.

Hợp đồng của Văn Lâm với Cerezo Osaka vẫn còn thời hạn đến hết mùa giải J-League 2022, tuy nhiên anh quyết định về nước để khoác áo CLB Bình Định. Đây được xem là một bước đi đúng đắn của thủ thành đội tuyển Việt Nam.

Văn Lâm: Thời gian ở Nhật Bản quý giá đối với sự nghiệp tôi - 2
Đặng Văn Lâm gia nhập Bình Định (Ảnh Bình Định FC).

Nói về quyết định về Việt Nam, Văn Lâm cho biết: "Trước đây, khi thi đấu tại Thái Lan hay Nhật Bản, tôi muốn tìm kiếm cơ hội và thử thách cho mình. Còn bây giờ, tôi nghĩ về gia đình nhiều hơn, nên muốn về Việt Nam thi đấu. Tôi thực sự hạnh phúc khi được khoác áo Bình Định".

Theo hợp đồng đã ký, Lâm "Tây" sẽ chơi bóng tại sân Quy Nhơn theo bản hợp đồng có thời hạn 3,5 năm. Trước đó đội bóng đất Võ được cho đã phải bỏ ra một số tiền lớn để mua lại nửa năm hợp đồng của anh với Cerezo. 

Tại Bình Định, Văn Lâm mặc số áo 35, nhận mức lương khoảng 17.000 USD và lót tay 600.000 USD. Nhiều khả năng thủ thành sinh năm 1993 sẽ ra mắt tại vòng 13 V-League 2022.