1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

V-League chia tay năm cũ Canh Tý với trận đấu không khán giả

Trọng Vũ Anh Hải

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, V-League sẽ bị tạm hoãn từ vòng 4, dự kiến diễn ra vào cuối tuần tới. Chính vì vậy, trận Sài Gòn FC - SL Nghệ An chính là trận cuối cùng của giải trong năm cũ âm lịch.

Trước đó, V-League là giải đấu lớn gần như duy nhất ở Đông Nam Á vẫn còn diễn ra, và vẫn đón khán giả vào sân, trong bối cảnh mà các giải quốc nội tại Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia và Philippines đều phải hoãn hoặc hủy, do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cho đến ít ngày qua, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại tại nước ta, một loạt trận đấu thuộc vòng 3 V-League buộc phải tạm hoãn, giải đấu này cũng sẽ  tạm dừng từ vòng 4 cuối tuần tới.

Chính vì thế, trận đấu giữa Sài Gòn FC gặp SL Nghệ An trên sân Thống Nhất ở vòng 3 LS V-League 2021, kết thúc sau 21h tối 30/1, là trận đấu chính thức cuối cùng của bóng đá Việt Nam trong năm cũ Canh Tý, theo âm lịch.

Dù phải thi đấu trên sân không có khán giả, nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, nhưng có thể thấy là 2 đội Sài Gòn FC và SL Nghệ An đều thi đấu rất nỗ lực, làm quà cho người hâm mộ trước khi khép lại năm cũ.

V-League chia tay năm cũ Canh Tý với trận đấu không khán giả - 1
Sân Thống Nhất không đón khán giả trong trận Sài Gòn FC - SL Nghệ An, để phòng dịch Covid-19
V-League chia tay năm cũ Canh Tý với trận đấu không khán giả - 2
... chỉ các có lực lượng làm nhiệm vụ được vào sân
V-League chia tay năm cũ Canh Tý với trận đấu không khán giả - 3
Các cầu thủ đứng giữa những khán đài trống vắng
V-League chia tay năm cũ Canh Tý với trận đấu không khán giả - 4
V-League chia tay năm cũ Canh Tý với trận đấu không khán giả - 5

Dù đá trên sân không có khán giả, nhưng cầu thủ 2 đội Sài Gòn FC và SL Nghệ An vẫn thi đấu đầy nỗ lực

V-League chia tay năm cũ Canh Tý với trận đấu không khán giả - 6
V-League chia tay năm cũ Canh Tý với trận đấu không khán giả - 7
Cầu thủ năm nay đã bước sang tuổi 40 Daisuke Matsui (Nhật Bản) là một trong những người chơi năng nổ nhất, tích cực di chuyển nhất, là tấm gương cho các cầu thủ trẻ
V-League chia tay năm cũ Canh Tý với trận đấu không khán giả - 8
Một lão tướng khác là Đỗ Merlo cũng đã bước sang tuổi 36, nhưng vẫn miệt mài cống hiến cho đội bóng và cho người xem những pha bóng hay
V-League chia tay năm cũ Canh Tý với trận đấu không khán giả - 9
Sài Gòn FC là đội giành chiến thắng cuối cùng
V-League chia tay năm cũ Canh Tý với trận đấu không khán giả - 10

... họ cũng là đội cuối cùng trong năm cũ Canh Tý giành trọn 3 điểm của giải V-League và của bóng đá Việt Nam