1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

UEFA điều tra vụ “đóng kịch” của Eduardo

(Dân trí) - Ủy ban kỷ luật của UEFA sẽ xem lại băng ghi hình tình huống tiền đạo người Croatia được cho là “đóng kịch” để kiếm quả penalty trong trận lượt về vòng play-off Champions League với Celtic và nếu đúng, Eduardo có thể sẽ phải nhận án phạt treo giò 2 trận.

Trong trận đấu lượt về giữa Arsenal và Celtic trên sân Emirates đêm thứ Tư vừa qua, Eduardo đã có pha ngã trong vòng cấm gây tranh cãi khiến trọng tài chính cho đội chủ nhà được hưởng quả penalty và đích thân tiền đạo này sút thành công mở tỷ số trận đấu.

 

UEFA điều tra vụ “đóng kịch” của Eduardo - 1
Tình huống mà Eduardo được cho là vờ ngã để kiếm penalty



Pha quay chậm cho thấy thủ môn Buruc hầu như chưa chạm vào người Eduardo khi lao ra cản phá nhưng cầu thủ của Arsenal vẫn ngã “rất đẹp”. Sau trận đấu, phía Celtic cũng như LĐBĐ Scotland đã lên án hành động “đóng kịch” của Eduardo và yêu cầu UEFA trừng phạt cầu thủ này.

 

“Chúng tôi sẽ xem xét các báo cáo về trận đấu cũng như xem lại băng ghi hình trước khi đưa ra quyết định chính thức liên quan tới tình huống gây tranh cãi đó”, người phát ngôn của UEFA cho biết. Theo quy định của UEFA, nếu Eduardo được xác định cố tình “ăn vạ”, tiền đạo của Arsenal sẽ bị treo giò 2 trận tại cúp châu Âu.

 

Giám đốc điều hành LĐBĐ Scotland Gordon Smith đã lên tiếng yêu cầu UEFA phải trừng phạt Eduardo trong khi chủ tịch UEFA Michel Platini cũng khẳng định tiền đạo này có thể bị treo giò.

 

“Scotland từng tiến hành thủ tục tương tự như thế này và một cầu thủ Litva đã phải nhận án phạt từ phía UEFA. Nhưng để đưa ra được quyết định chính thức, cần phải tuân theo những thủ tục mang tính nguyên tắc”, chủ tịch Platini nói.

 

Trước đó, UEFA đã từng treo giò 2 trận với Saulius Mikoliunas, tiền đạo của Litva khi anh này giả vờ ngã để kiếm penalty trong trận đấu với Scotland ở sân Hampden Park vào tháng 9/2007. Sau khi nhận được khiếu nại từ phía LĐBĐ Scotland, UEFA đã xem xét lại băng ghi hình và xác định Mikoliunas “đóng kịch”.

 

HN