1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

U23 Việt Nam tự tin có thể hạ Uzbekistan trên loạt luân lưu

(Dân trí) - Trả lời trực tuyến độc giả Dân trí, các tuyển thủ U23 Việt Nam đều cảm thấy tiếc vì chưa thể đi đến cùng, mang cúp vô địch U23 châu Á về cho người hâm mộ. Các cầu thủ cũng tự tin cho rằng, nếu trận chung kết bước vào loạt sút luân lưu, chúng ta sẽ đánh bại Uzbekistan.

Ở trận chung kết giải U23 châu Á 2018, diễn ra vào ngày 27/1 vừa qua, đội tuyển U23 Việt Nam nhận bàn thua quyết định đúng phút 119 của hiệp phụ thứ 2, tức là chỉ còn cách loạt sút luân lưu 11m đúng 1 phút.

Thất bại ngay thời điểm đấy khiến nhiều người tiếc nuối, bởi đội tuyển U23 Việt Nam là chuyên gia sút luân lưu 11m tại giải. Trước đó, ở các trận tứ kết gặp Iraq và bán kết gặp Qatar, đội bóng của HLV Park Hang Seo đều giành thắng lợi.

U23 Việt Nam trải qua trận chung kết trong mưa tuyết với U23 Uzbekistan
U23 Việt Nam trải qua trận chung kết trong mưa tuyết với U23 Uzbekistan

Thành ra, đa số các CĐV trong nước tin rằng nếu trận đấu kéo dài đến loạt sút luân lưu, cơ hội chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận chung kết là rất lớn.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cũng tin vào khả năng này. Trong buổi giao lưu trực tuyến với độc giả Dân trí sáng nay, đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam, Lương Xuân Trường nói: “Thực ra là không thể nói trước được điều gì nhưng em cũng rất hy vọng hôm đó trận đấu có thể thi đá luân lưu. Mình từng thắng trong hai trận đấu trước đó nên ai cũng kỳ vọng có thể chiến thắng ở lần này nhưng thực sự trong bóng đá không thể nói trước điều gì”.

Người ta tin vào khả năng thắng trong loạt sút luân lưu của đội tuyển U23 Việt Nam còn là vì đội bóng của HLV Park Hang Seo có nhiều chuyên gia đá phạt giỏi, tỉnh táo ở những thời điểm quyết định, như Xuân Trường, Văn Thanh… Trong đó, Xuân Trường được ví như tiền vệ tài năng người Italia Andrea Pirlo, vì cùng vị trí và cùng đá phạt giỏi.

Xuân Trường khi trả lời trực tuyến độc giả Dân trí sáng nay, tin rằng nếu trận đấu bước sang loạt đá luân lưu, U23 Việt Nam sẽ chiếm ưu thế
Xuân Trường khi trả lời trực tuyến độc giả Dân trí sáng nay, tin rằng nếu trận đấu bước sang loạt đá luân lưu, U23 Việt Nam sẽ chiếm ưu thế

Xuân Trường nói về so sánh này: “Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được so sánh như thế, nhưng tôi mong mọi người không so sánh nữa vì cá nhân tôi nghĩ rất khó để em đạt được trình độ của Pirlo”.

Dù vậy, ngay cả khi U23 Việt Nam không thể vô địch U23 châu Á 2018, nhưn kỳ tích của Xuân Trường và các đồng đội vẫn được đánh giá rất cao, họ vẫn là người hùng với người hâm mộ cả nước.

Một đồng đội của Xuân Trường tại đội tuyển U23 Việt Nam là tiền đạo Văn Toàn, cũng trả lời trực tuyến độc giả Dân Trí, tự tin vào tương lai của đội: “Giải đấu gần nhất của U23 Việt Nam là Asiad tại Indonesia diễn ra vào tháng 8 tới. Tôi tin rằng, ban huấn luyện đã có những kế hoạch cụ thể. Hiện tại tôi muốn dành thời gian cho gia đình và sắp tới là tập trung cho giải V-League. Tôi cũng muốn cố gắng tập luyện thật chăm chỉ để hướng tới Asiad vào giữa năm nay”.

Giải U23 châu Á vừa kết thúc có thể là cột mốc mới cho các tuyển thủ U23 Việt Nam. Từ nay, họ sẽ bước ra các sân chơi tầm châu Á với khí thế khác, tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, tin vào khả năng cạnh tranh thành tích của chính mình.

Kim Điền

U23 Việt Nam tự tin có thể hạ Uzbekistan trên loạt luân lưu - 3

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018