1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam có nguy cơ lọt vào bảng tử thần ở giải U23 châu Á

H.Long

(Dân trí) - Theo kết quả phân loại hạt giống của AFC, đội U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống thứ 3 ở giải U23 châu Á 2022.

Trong trận đấu quyết định ở lượt đấu cuối cùng bảng I, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U23 Myanmar. Kết quả này đã giúp cho đội bóng của HLV Park Hang Seo giành vé lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2022 với ngôi đầu bảng I sau khi có được 6 điểm sau 2 trận.

U23 Việt Nam có nguy cơ lọt vào bảng tử thần ở giải U23 châu Á - 1

U23 Việt Nam giành vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 với vị trí nhất bảng I.

Ngay sau trận đấu này, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức phân loại hạt giống các đội bóng tham dự giải đấu. Thành tích của các đội bóng ở giải U23 châu Á 2020 là căn cứ để xếp loại hạt giống.

Do bị loại ngay từ vòng bảng giải U23 châu Á 2020 nên đội U23 Việt Nam chỉ nằm trong nhóm hạt giống thứ 3. Cùng nằm trong nhóm này có các đội bóng khác như U23 Iraq, U23 Nhật Bản và U23 Qatar.

Trong khi đó, nhóm hạt giống số 1 bao gồm chủ nhà U23 Uzbekistan, U23 Hàn Quốc (đương kim vô địch giải), U23 Saudi Arabia (á quân giải U23 châu Á 2020) và U23 Australia (xếp thứ 3 giải đấu năm 2020).

Nhóm hạt giống thứ hai gồm các đội bóng U23 Jordan, U23 Thái Lan và U23 Iran. Cuối cùng, nhóm hạt giống thứ 4 gồm các đội bóng U23 Tajikistan, U23 Kuwait, U23 Malaysia và U23 Turkmenistan.

U23 Việt Nam có nguy cơ lọt vào bảng tử thần ở giải U23 châu Á - 2

Các nhóm hạt giống ở lễ bốc thăm vòng bảng giải U23 châu Á

Với cách phân loại hạt giống như vậy, U23 Việt Nam có thể rơi vào bảng tử thần ở giải U23 châu Á 2022. Trong đó, tất cả các đội bóng ở nhóm 1 (kể cả chủ nhà U23 Uzbekistan) đều rất mạnh.

Ở nhóm hai, U23 Iran hay U23 UAE hứa hẹn sẽ là những đối thủ lớn. Hai đội bóng U23 Jordan và U23 Thái Lan cũng không phải dạng vừa.

Cuối cùng, ngay cả nhóm hạt giống thứ 4 cũng rất chất lượng. Đơn cử như U23 Kuwait. Mặc dù vắng mặt ở giải U23 châu Á từ năm 2013 tới nay nhưng đây là đội bóng triển vọng. Ở vòng loại, họ đã thắng cả U23 Saudi Arabia. U23 Tajikistan cũng đáng ngại khi họ đã vượt qua U23 Lebanon để giành vé đi tiếp. Cuối cùng, U23 Malaysia và U23 Turkmenistan là ẩn số. Không thể đánh giá thấp lứa trẻ của U23 Malaysia khi họ vượt qua cả U23 Thái Lan để giành vị trí đầu bảng.

Lễ bốc thăm giải U23 châu Á diễn ra khi nào, ở đâu?

Lễ bốc thăm vòng bảng U23 châu Á 2022 diễn ra ở Kuala Lumpur (Malaysia). Hiện tại, AFC chưa xác định thời gian bốc thăm vòng chung kết giải U23 châu Á 2020. Theo dự kiến, giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 1-19/6/2022 tại Uzbekistan.