1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Xác định xong 16 đội bóng giành vé dự giải U23 châu Á 2022

Thùy Anh

(Dân trí) - Lượt trận cuối cùng vòng loại đã kết thúc tối ngày 2/11 và vòng chung kết (VCK) U23 châu Á đã xác định xong 16 đại diện tham dự.

Ba cái tên cuối cùng giành vé dự VCK U23 châu Á 2022 là U23 Việt Nam, U23 Tajikistan và U23 Saudi Arabia. Đội tuyển U23 Myanmar có chút tiếc nuối khi họ chỉ cần hòa U23 Việt Nam là giành vé đi tiếp, nhưng họ lại thua 0-1 ở trận "chung kết" bảng I.

Danh sách 16 đội bóng giành vé dự VCK U23 châu Á 2022 gồm đội chủ nhà U23 Uzbekistan, 11 đội đầu bảng gồm U23 Việt Nam, U23 Malaysia, U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc, U23 Australia, U23 Qatar, U23 Iraq, U23 Iran, U23 UAE, U23 Jordan, U23 Kuwait.

Xác định xong 16 đội bóng giành vé dự giải U23 châu Á 2022 - 1

U23 Việt Nam lần thứ 4 liên tiếp giành vé dự giải U23 châu Á, còn U23 Myanmar bị loại cay đắng.

4 đội nhì bảng giành vé vớt đến Uzbekistan vào tháng 6 năm sau gồm U23 Thái Lan, U23 Turkmenistan, U23 Saudi Arabia và U23 Tajikistan. Những đội bóng bị loại ở ngày thi đấu cuối cùng là U23 Myanmar và U23 Bahrain.

Như vậy so với giải U23 châu Á 2020, 4 đội bóng gồm Turkmenistan, Tajikistan, Malaysia và Kuwait bất ngờ có mặt ở giải đấu năm 2022. 4 đội bóng vắng mặt gồm Trung Quốc, Triều Tiên (bỏ tham gia vòng loại) và Bahrain, Syria (thất bại ở vòng loại).

Khu vực Đông Nam Á có ba đại diện tham dự gồm Việt Nam, Thái Lan và Malaysia, giống như giải đấu năm 2018. Khu vực Đông Á năm nay chỉ còn hai đại diện là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trong khi đó, khu vực Tây Á chỉ có 7 đại diện gồm Iran, Saudi Arabia, UAE, Iraq, Qatar, Jordan và Kuwait, ít nhất trong những giải đấu gần đây. Khu vực Trung Á ngoài chủ nhà Uzbekistan sẽ có thêm hai đại diện là Tajikistan và Turkmenistan.