1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 UAE bị cấm bình luận về U23 Việt Nam

(Dân trí) - Ban huấn luyện đội U23 UAE đã ra lệnh cấm các cầu thủ đội bóng này không được bình luận về bất kỳ thông tin gì về các đối thủ, trong đó có U23 Việt Nam.

Sau khi rời Malaysia, toàn đội U23 UAE đã có mặt ở Thái Lan. Ngay sau khi đặt chân tới đất Thái Lan, họ đã nhận được nhiều câu hỏi từ các phóng viên. Tuy nhiên, các cầu thủ U23 UAE không bình luận quá nhiều.

U23 UAE bị cấm bình luận về U23 Việt Nam - 1

Các cầu thủ U23 UAE không được phép bình luận về các đối thủ

Tiền vệ Yahia Nader chỉ khẳng định anh và các đồng đội sẵn sàng thi đấu ở giải U23 châu Á. Khi được hỏi về các đối thủ và đặc biệt là trận đấu đầu tiên với U23 Việt Nam, Yahia Nader đã từ chối bình luận.

Anh tiết lộ rằng Ban huấn luyện không cho phép bình luận thông tin gì liên quan tới các đối thủ ở giải đấu. Thay vào đó, họ chỉ được trả lời nếu như nhận được sự cho phép của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá UAE, Jamal Buhandi.

U23 UAE bước vào giải U23 châu Á với quyết tâm lớn thay đổi lịch sử. Trong quá khứ, thành tích tốt nhất của đại diện Tây Á chỉ là lọt vào tứ kết ở các giải đấu năm 2013 và 2016.

Tờ Al Ittihad của UAE cho biết, sau khi hành quân đến Thái Lan, đội U23 UAE không nghỉ ngơi mà bắt tay vào việc tập luyện luôn. Liên đoàn bóng đá UAE thuê hẳn cho đội bóng một khu sân tập riêng biệt, để giúp cho U23 UAE có sự riêng tư trong tập luyện.

Ở giải U23 châu Á, U23 UAE sẽ nằm chung bảng với U23 Việt Nam, U23 Jordan và U23 Triều Tiên. Họ sẽ đá trận đầu tiên với U23 Việt Nam vào ngày 10/1.

H.Long

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020