1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển Việt Nam đấu Nhật Bản, Trung Quốc: "Vận son" từ HLV Park Hang Seo

Hoàng Quốc

(Dân trí) - HLV Park Hang Seo một lần nữa cho thấy mình vẫn rất "son", khi nhẹ gánh ở U23 Việt Nam để dồn sức cho mặt trận quan trọng nhất là vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Kể từ ngày sang Việt Nam làm việc cuối năm 2017, HLV Park Hang Seo đã cùng các học trò giành rất nhiều thành tích lịch sử. Nhiều yếu tố mang lại thành công cho bóng đá Việt Nam, nhưng có một sự thật là vị chiến lược gia người Hàn Quốc luôn gặp may mắn.

Ở chiến dịch nào dù khó khăn đến mấy, ông Park  cũng được thần may mắn mỉm cười. Trong bóng đá, ngoài yếu tố chuyên môn, thì việc có "vận son" song hành đôi khi quyết định đến kết quả chung cuộc. Ngược lại, nhiều đội bóng thể hiện sức mạnh vượt trội nhưng thiếu may mắn đã không đi tới cái đích cuối cùng.

Trong năm 2021, HLV Park Hang Seo lần đầu tiên đối mặt khó khăn lớn nhất kể từ ngày sang Việt Nam khi cùng lúc phải chinh chiến ở các giải đấu lớn như vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, vòng loại U23 châu Á 2022, AFF Cup và SEA Games.

Tuyển Việt Nam đấu Nhật Bản, Trung Quốc: Vận son từ HLV Park Hang Seo - 1
Bóng đá Việt Nam rất thành công ở triều đại Park Hang Seo.

Tuy nhiên, rất may với ông Park khi SEA Games được hoãn sang năm sau, trong khi số phận của AFF Cup cũng đang chưa được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á quyết định. Mới đây, vì dịch Covid-19 nên lễ bốc thăm chia bảng giải đấu này dự kiến diễn ra ở Singapore đã phải hoãn lại.

Trong trường hợp AFF Cup tiếp tục hoãn sang năm sau, HLV Park Hang Seo sẽ chỉ phải tập trung cho hai giải đấu còn lại là vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và vòng loại U23 châu Á 2022.

Trước khi bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2022, HLV Park Hang Seo tỏ ra khá lo lắng bởi giải đấu này diễn ra (từ 27 đến 31/10/2021) xen kẽ với vòng loại cuối World Cup 2022 và có thể gặp các đối thủ mạnh. Nhưng may mắn đã đến với ông Park khi U23 Việt Nam chỉ phải gặp những đối thủ nhẹ ký như Myanmar, Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc).

Nhưng may mắn vẫn chưa hết với HLV Park Hang Seo, khi U23 Triều Tiên bất ngờ rút lui khiến Liên đoàn bóng đá châu Âu (AFC) phải bốc thăm lại. Một trong 4 bảng đấu khu vực Đông Á sẽ có một đội bóng được điều chuyển sang bảng K. Lá phiếu bốc thăm đúng vào đội Hong Kong (Trung Quốc) ở bảng đấu của U23 Việt Nam.

Như vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không phải thi đấu với lịch dày đặc (3 trận/7 ngày) như cũ. Điều này giúp chiến lược gia sinh năm 1959 nhẹ gánh hơn rất nhiều, có thêm thời gian nghỉ ngơi và tập trung toàn lực cho mục tiêu ở đội tuyển quốc gia.

Tuyển Việt Nam đấu Nhật Bản, Trung Quốc: Vận son từ HLV Park Hang Seo - 2
HLV Park Hang Seo vẫn rất "son".

Nói cách khác, gần như HLV Park Hang Seo không cần phải quan tâm tới vòng loại U23 châu Á 2022, thậm chí không cần thiết phải đích thân cầm quân ở giải đấu này. Giờ đây, ông Park sẽ toàn tâm, toàn ý cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup, bên cạnh đó có thể là AFF Cup nếu như giải đấu này vẫn diễn ra vào cuối năm như kế hoạch.

Ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đây cũng là giải đấu mà HLV Park Hang Seo gặp may mắn ngay từ lễ bốc thăm. Ông Park thừa nhận mình không muốn nằm chung bảng với Hàn Quốc và kết quả như đã thấy đã chiều lòng "thuyền trưởng" đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B, gặp các đối thủ Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Ngoài trừ Omar, các đội còn lại đều được đánh giá cao hơn nhiều so với đội tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang Seo nhấn mạnh: "Đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam tham dự vòng loại cuối cùng World Cup. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho từng trận đấu cụ thể và có thể tranh tài ở mọi cấp độ.

Sự thay đổi rõ rệt nhất chính là tinh thần thi đấu của các cầu thủ, đặc biệt là khi đối đầu với các đối thủ mạnh hơn. Bây giờ, dù phải thi đấu với bất kỳ đội bóng nào dù mạnh hay yếu thì tinh thần của họ đã thay đổi rất nhiều.

Tuyển Việt Nam đấu Nhật Bản, Trung Quốc: Vận son từ HLV Park Hang Seo - 3

Đội tuyển Việt Nam có thể dồn sức để đấu Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Saudi Arabia trong năm 2021.

Ở bảng B, các đội đều mạnh hơn đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho các trận đấu với trái tim khiêm nhường, tinh thần thử thách và sự nỗ lực hết mình".

Vòng loại cuối World Cup 2022 chính là sân chơi đẳng cấp nhất mà bóng đá Việt Nam được tham dự và nếu như tiếp tục có "vận son", biết đâu thầy trò HLV Park Hang Seo có thể làm nên chuyện?

Tuyển Việt Nam đấu Nhật Bản, Trung Quốc: Vận son từ HLV Park Hang Seo - 4