1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Truyền thông UAE cảnh báo đội nhà trước cuộc đấu với tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Sau trận thua 1-2 trước Thái Lan, báo chí UAE bình luận đội tuyển nước này đã bị kéo trở lại mặt đất. Cũng theo truyền thông của quốc gia Tây Á, đoàn quân của HLV Van Marwijk cần dành sự tập trung cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam tới đây.

Thái Lan 2-1 UAE: Chiến thắng ấn tượng của "Voi chiến"

Sau trận thua Thái Lan 1-2 ở bảng G vòng loại World Cup 2022, tờ The Nation của UAE viết: “Đội UAE phải đoàn kết lại để đối phó với chủ nhà Việt Nam vào ngày 14/11 tới.

Thất bại vừa rồi thật tai hại, nhưng đội tuyển UAE vẫn còn cả chặng đường dài phía trước. Thái Lan chơi xông xáo và ăn ý hơn, nên họ có chiến thắng là xứng đáng.

Ông Van Marwijk sẽ gặp nhiều khó khăn khi muốn cải thiện bộ mặt của đội tuyển UAE. Vẫn còn nhiều việc phải làm, và thất bại trước Thái Lan chính là lời cảnh tỉnh” – tờ The Nation viết thêm.

Truyền thông UAE cảnh báo đội nhà trước cuộc đấu với tuyển Việt Nam - 1
Báo chí UAE kêu gọi đội bóng Tây Á nhanh chóng đứng lên sau thất bại trước Thái Lan, dành sự tập trung cho trận đấu trước mắt với đội tuyển Việt Nam

Trước giờ bóng lăn, giới bóng đá UAE rất khó tin rằng họ lại thất bại trước một đội bóng Đông Nam Á, dù trận vừa rồi đội bóng đến từ Tây Á phải thi đấu trên sân đối phương.

Trong khi đó, tờ Khaleej Times của UAE bình luận: “Đội tuyển vừa gặp một chướng ngại vật trên đường đến World Cup 2022, nhưng điều quan trọng là UAE sẽ trở lại như thế nào, sau kinh nghiệm được rút ra từ trận thua Thái Lan?”.

“Những nhược điểm bị lộ ra từ thất bại trước Thái Lan buộc HLV Van Marwijk phải nghiên cứu. UAE sẽ còn có trận đấu khó khăn tương tự trước đội tuyển Việt Nam trên sân đối phương. Việc được nghỉ ngơi trong vòng 1 tháng tới rất quan trọng với đội bóng.

Những chấn thương và sự mệt mỏi của một số cầu thủ trước trận gặp Thái Lan một phần cũng xuất phát từ việc đội di chuyển xa, cũng như bị lệch múi giờ” – báo Khaleej Times phân tích.

UAE hiện có 6 điểm sau 3 trận, tạm xếp thứ 3 tại bảng G, vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á. Họ sẽ có trận đấu tại Hà Nội vào ngày 14/11 tới đây, trước đội tuyển Việt Nam hiện đứng trên UAE đúng 1 bậc và hơn UAE đúng 1 điểm.

Ở vòng loại World Cup 2018, UAE vào đến vòng loại thứ 3 trong nhóm 12 đội mạnh nhất châu Á. Nhưng ở bảng đấu gồm Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia, Iraq và Thái Lan thì UAE chỉ đứng áp chót, xếp trên đúng Thái Lan.

Truyền thông UAE cảnh báo đội nhà trước cuộc đấu với tuyển Việt Nam - 2

Thiện Nhân

Truyền thông UAE cảnh báo đội nhà trước cuộc đấu với tuyển Việt Nam - 3