1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV van Marwijk của UAE nể phục sức mạnh của Thái Lan

(Dân trí) - Huấn luyện viên của UAE, ông Bert van Marwijk, cho biết ông rất buồn và thất vọng vì trận thua trước trận thua 1-2 trước Thái Lan ở lượt trận thứ tư của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu á. Thất bại này khiến UAE đánh mất ngôi đầu bảng, họ tụt xuống vị trí thứ ba.

Thái Lan 1-0 UAE: Dangda mở tỉ số ở phút 26

UAE là hạt giống của bảng G, là ứng viên số một cho ngôi đầu bảng, tuy nhiên họ đã bị đánh bại dễ dàng trên sân của Thái Lan, qua đó không còn giữ được ngôi đầu bảng G. Teerasil Dangda mở tỉ số cho Thái Lan phút 26, Ali Mabkhout mang về bàn quân bình tỉ số 1-1 ở phút bù giờ thứ hai của hiệp một, bàn thắng của Ekanit Panya ở phút 51 đã ấn định chiến thắng 2-1 cho Thái Lan.

HLV van Marwijk của UAE nể phục sức mạnh của Thái Lan - 1

HLV van Marwijk nhận thất bại đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022

“Kết quả trận đấu có ý nghĩa đặc biệt với Thái Lan, đội bóng đã có màn trình diễn xuất sắc, họ xứng đáng giành chiến thắng và vươn lên dẫn đầu bảng”, ông Van Marwijk nói sau thất bại tại sân vận động Thammasat.

“Tôi rất buồn sau bàn thắng thứ hai của Thái Lan, bàn thua này khiến tôi thất vọng rất nhiều dù rằng tôi hài lòng với pha làm bàn của Mabkhout. Chúng tôi cố gắng tạo một thế trận cân bằng nhưng không thành công và cũng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng”.

Chơi lép vế hơn Thái Lan, thậm chí UAE chỉ có được sáu pha dứt điểm trong cả trận, chỉ nhỉnh hơn một nửa so với 11 lần dứt điểm của đội chủ nhà.

Dẫu vậy UAE vẫn có cơ hội để giành giật một điểm, đáng tiếc các chân sút của họ lại phung phí. Cơ hội đáng kể nhất trong hiệp hai của UAE tới ở phút bù giờ thứ hai, chỉ có điều ở tư thế thoải mái tại trung tâm vòng cấm địa đối phương, Ahmed Khalil sút bóng vọt xà.

“Mặc dù không hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ, nhưng chúng tôi gần như đã thoát thua, đặc biệt với cơ hội ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu”, Marwijk nuối tiếc khi nhắc về cơ hội bị phung phí bởi Ahmed Khalil.

HLV van Marwijk của UAE nể phục sức mạnh của Thái Lan - 2

Chơi lép vế hơn hẳn trước Thái Lan nhưng UAE vẫn tìm được những cơ hội ghi bàn

Trong khi đó chân sút đang thăng hoa Ali Mabkhout thừa nhận đội bóng của anh chơi không hết mình. Mabkhout đều ghi bàn trong ba trận đấu gần nhất, anh đã có sáu bàn ở vòng loại World Cup 2022. Tiền đạo số 7 của UAE khẳng định đội bóng của anh sẽ lấy lại phong độ trong chuyến làm khách tới Việt Nam vào tháng sau.

“Chúng tôi chơi không tốt trong ngày hôm nay, nhưng trong bóng đá mọi điều có thể xảy ra, thắng hay thua đôi khi cũng giống nhau. Hi vọng thất bại này không ảnh hưởng tới mục tiêu của chúng tôi”.

“Chúng tôi biết rất rõ về Việt Nam, họ là một đội bóng tốt. Nhưng chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ nhất”.

UAE hiện tại mới chỉ có sáu điểm sau lượt trận thứ tư của vòng loại thứ hai World Cup 2022, họ đang xếp thứ ba sau Thái Lan và Việt Nam. UAE đang bị chỉ trích không hẳn vì kết quả thua trước Thái Lan mà còn bởi lối chơi nhạt nhòa của đội bóng Tây Á tại Thammasat.

HLV van Marwijk của UAE nể phục sức mạnh của Thái Lan - 3

Omar Abdulrahman (phải) nhạt nhòa trong 70 phút có mặt trên sân

HLV van Marwijk đã đưa Omar Abdulrahman trở lại đội hình xuất phát trong trận gặp Thái Lan, trao chiếc băng đội trưởng vào tay anh. Tuy nhiên sự có mặt của nhạc trưởng Abdulrahman không giúp tuyến giữa của UAE chơi tốt hơn, cầu thủ số 10 của đội khách được rút ra sân ở phút 70.

Bất chấp màn trình diễn nhạt nhòa của Abdulrahman, HLV van Marwijk vẫn đứng ra bảo vệ học trò. Chiến lược gia người Hà Lan khẳng định Abdulrahman gặp chấn thương nên không ra sân trong đội hình xuất phát hai trận trước, anh cũng chỉ đủ sức chơi 70 phút trong trận gặp Thái Lan. Mặc dù đội bóng thua nhưng ông van Marwijk vẫn khẳng định hoàn toàn hài lòng với Abdulrahman.

HLV van Marwijk của UAE nể phục sức mạnh của Thái Lan - 4

Việt Bách